Vào nội dung chính
CUBA - CHÂU ÂU

Cuba muốn bình thường hóa quan hệ với châu Âu

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hôm 06/03/2014 loan báo nước này chấp nhận đề nghị tái thương lượng do Liên hiệp châu Âu đưa ra hồi tháng Hai về việc bình thường hóa quan hệ.  

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong một cuộc họp báo tại La Habana, 06/03/2014.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong một cuộc họp báo tại La Habana, 06/03/2014. REUTERS/Enrique De La Osa
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo, ông Rodriguez tuyên bố : « Cuba hài lòng đón nhận đề nghị hôm 10/2 của đại diện ngoại giao châu Âu Catherine Ashton, chấm dứt các quan hệ đơn phương giữa các nước châu Âu với Cuba, và chấp nhận khởi đầu đối thoại về chủ đề này ».

Hôm 10/2, 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua tiến trình hướng về bình thường hóa quan hệ với Cuba, bị ngưng trệ từ trên 10 năm qua, nhằm khuyến khích La Habana tiếp tục cải cách trong lãnh vực nhân quyền. Theo một viên chức châu Âu, tiến trình này có thể kéo dài « một hay hai năm » nếu trên tinh thần xây dựng.

Liên hiệp châu Âu đã ngưng mọi hợp tác với đảo quốc cộng sản vào năm 2003 sau đợt đàn áp mạnh mẽ đối lập, với 75 nhà ly khai bị lãnh những bản án nặng nề. Hiện các nhà đối lập này đã được trả tự do.

Từ khi tái lập đối thoại đôi bên vào tháng 6/2008, nhiều hiệp định song phương đã được ký kết giữa Cuba và khoảng 15 nước thuộc Liên hiệp châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.