Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - IRAN

Đại diện Ngoại giao Châu Âu thận trọng về thỏa thuận hạt nhân với Iran

Kết thúc chuyến công du Iran trong ba ngày, lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu Catherine Ashton thận trọng đánh giá  còn quá sớm để cho rằng quốc tế sẽ đạt được thỏa thuận về hạt nhân với Iran. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Téhéran, bà Ashton còn gặp riêng các nhà bảo vệ nhân quyền Iran. Báo chí Iran chỉ trích hành động này của bà Ashton.

Bà Catherine Ashton (T) ngồi bên cạnh Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, tại Hội Nghị ở Vienna , 18,/02/2014.
Bà Catherine Ashton (T) ngồi bên cạnh Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, tại Hội Nghị ở Vienna , 18,/02/2014. REUTERS/Dragan Tatic/Austrian Foreign Ministry/Handout
Quảng cáo

Bà Catherine Ashton là lãnh đạo Châu Âu đặc trách về vấn đề đối ngoại đầu tiên đến Téhéran kể từ năm 2008 tới nay. Sau khi tiếp kiến Tổng thống Rohani và đã làm việc với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đại diện Châu Âu cảnh cáo trước mọi thái độ quá lạc quan cho rằng hồ sơ hạt nhân Iran đã được giải quyết dứt điểm. Tháng 11/2013 tại Genève, Téhéran và nhóm 5+1, gồm 5 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Đức, đã đạt được thỏa thuận tạm thời về hạt nhân Iran. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào ngày 20/07/2014. Theo thỏa thuận này, Iran cam kết không làm giàu chất uranium. Đổi lại, quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào chính quyền Téhéran.

Tháng Giêng vừa qua, các bên đã gặp lại nhau để tiếp tục tiến tới một thỏa thuận toàn diện. Vòng đàm phán sắp tới giữa Iran và nhóm 5+1 dự trù mở ra vào ngày 17/03/2014. Đại diện Ngoại giao Châu Âu khẳng định : Các vòng thương thuyết sắp tới sẽ khá gay go. Tuy nhiên, bà Ashton nhấn mạnh đến những nỗ lực và thiện chí từ phía Téhéran. Bên cạnh hồ sơ hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Châu Âu đã đề cập đến nhiều hồ sơ quan trọng khác liên quan đến khu vực Trung Cận Đông với Tổng thống Iran, Hassan Rohani, như là hợp tác chống khủng bố, chống buôn ma túy, Afghanistan, Irak và Syria. Đại diện Châu Âu đã nói tới « một thời kỳ mới trong hợp tác giữa Liên Hiệp Châu Âu với Iran ».

Tiếp đồng nhiệm Iran, bà Ashton đã không quên nêu lên vấn đề nhân quyền tại quốc gia Hồi giáo này. Cũng hôm qua, bà đã tiếp đại diện của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền Iran. Hôm nay, nhiều quan chức Téhéran chỉ trích thái độ này của người đứng đầu ngành ngoại giao Châu Âu, coi đây là một cử chỉ nhằm « khơi dậy sự ngờ vực của công luận Iran với phương Tây ». Lại cũng có người cho rằng việc bà Ashton tiếp xúc với xã hội dân sự Iran là một hành động « can thiệp vào chuyện nội bộ » của nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.