Vào nội dung chính

Ân xá Quốc tế lên án Damas dùng việc bỏ đói làm vũ khí

Trong báo cáo được công bố ngày 10/03/2014, tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International tố cáo quân đội chính phủ Syria là đã dùng việc cúp lương thực và thuốc men làm vũ khí chống quân nổi dậy. Ân xá Quốc tế nêu lên trường hợp cụ thể tại trại tỵ nạn Yarmouk của người Palestine ở vùng Damas, nơi đang bị quân chính phủ bao vây.

Một đứa trẻ sau đợt oanh kích của quân đội Syria tại Alep. Ảnh ngày 06/03/2014.
Một đứa trẻ sau đợt oanh kích của quân đội Syria tại Alep. Ảnh ngày 06/03/2014. REUTERS/Hosam Katan
Quảng cáo

Theo bản phúc trình của Ân xá Quốc tế, quân đội Syria đã sử dụng việc bỏ đói làm « vũ khí chiến tranh », đặc biệt là tại trại tỵ nạn Yarmouk, nơi hiện có hàng chục ngàn người Palestine và Syria sinh sống.

Tại nơi này, tổ chức phi chính phủ trụ sở tại Anh Quốc cho biết là đã có gần 200 người chết vì bị thiếu thốn mọi thứ, trong đó 128 người vì không có lương thực để ăn. Quân đội Syria đã siết chặt vòng vây chung quanh trại này từ tháng 7/2013 và đã chặn mọi nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men cho những người ở bên trong.

Theo ông Philip Luther, người chịu trách nhiệm hồ sơ Trung Đông tại Ân xá Quốc tế : « Yarmouk đã trở thành nơi không thể sống nổi đối với các thường dân đang tuyệt vọng và chết dần chết mòn vì đói khát. Họ bị mắc kẹt trong một chu kỳ đau khổ không có lối thoát ».

Trại tỵ nạn Yarmouk ở phía Nam thủ đô Damas nguyên là một khu phố buôn bán bình dân, từng có 170.000 dân. Vào cuối tháng 12/2012, nơi này đã biến thành trận địa trước khi bị quân đội chính phủ bao vây một cách chặt chẽ.

Để triệt hạ những thành phẩn nổi dậy còn cố thủ bên trong, quân đội Damas đã không ngần ngại dùng đến biện pháp tàn bạo là ngăn chặn không cho trại này mà dân số chỉ còn khoảng 20.000 người - được tiếp tế lương thực và thuốc men.

Tình trạng tại Yarmouk không phải là cá biệt. Trong bản báo cáo của mình, Ân xá Quốc tế ghi nhận Yarmouk chỉ là nơi có nhiều người bị chết đói nhất trong « một loạt các chiến dịch phong tỏa các vùng dân cư khác nhau do cả quân đội chính phủ lẫn lực lượng nổi dậy tiến hành, đe dọa khoảng 250.000 cư dân trên khắp Syria ».

Cũng liên quan đến thảm trạng nhân đạo tại Syria, theo một báo cáo của Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay, số trẻ em bị tác hại do chiến tranh tại nước này đã tăng lên gấp đôi trong năm thứ ba của cuộc chiến.

Trong bản báo cáo mang tựa đề « Trong vòng vây - Ba năm của một cuộc xung đột võ trang tàn khốc đối với trẻ em Syria », Unicef ​​cho biết là hiện số trẻ em bị chiến tranh tác hại đã lên đến 5,5 triệu, trong đó một triệu em đang sống trong nhưng vùng bị bao vây hoặc không thể tiếp cận được, đang rất cần đến viện trợ nhân đạo.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.