Vào nội dung chính
UKRAINA - CRIMEE

Quốc hội Crimée chính thức tuyên bố độc lập và đề nghị sáp nhập vào Nga

Hôm nay, 17/03/2014, toàn bộ các dân biểu tại Quốc hội Crimée – 85 người, đã thông qua tuyên bố vùng Crimée độc lập và đề nghị được sáp nhập nước Cộng hòa Crimée vào Liên bang Nga.

Cảnh người dân muốn sát nhẩp Cimée vào Nga, tập hợp tại quảng trường trung tâm  Simferopol, tối  16/03/2014.
Cảnh người dân muốn sát nhẩp Cimée vào Nga, tập hợp tại quảng trường trung tâm Simferopol, tối 16/03/2014. REUTERS/Thomas Peter
Quảng cáo

Các quyết định này được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày hôm qua, với kết quả không hề gây ngạc nhiên : 96,6% phiếu thuận, đồng ý sáp nhập vùng Crimée vào Nga.

Tối hôm qua, ngay sau khi mới có kết quả sơ bộ, tại các thành phố lớn của Crimée, hàng ngàn người thân Nga đã xuống đường bày tỏ niềm vui.

Sau đây là phóng sự của thông tín viên Daniel Vallot từ Simféropol, thủ phủ của Crimée :

« Ngay sau khi có thông báo những kết quả kiểm phiếu sơ bộ, hàng ngàn người đã đổ về quảng trường Lê Nin ở Simféropol. Cờ Nga quấn trên vai, cô Nathalie đã biểu lộ sự vui mừng. Cách nay một giờ, cô cùng với bà ở nhà chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Bà của cô mong đợi thời điểm này từ nhiều thập niên qua. Cô nói : Tôi thấy bà tôi đã khóc, còn tôi thì rất vui mừng. Điều kỳ diệu đã xẩy ra. Tôi gặp nhiều người không quen biết và họ nói với tôi là cuối cùng, thì chúng ta đã trở về nước Nga, ngôi nhà của chúng ta.

Những người ủng hộ việc sáp nhập Crimée vào Nga, đã ôm chầm lấy nhau và cùng chụp ảnh chung để ghi lại thời điểm đáng nhớ này. Ông Ivan, 54 tuổi, thổ lộ là giờ đây, ông chỉ chờ đợi có một điều duy nhất : Đó là nhìn thấy Crimée chính thức gia nhập vào Liên bang Nga. Ông nói : Tôi hy vọng là điều này sẽ được tiến hành nhanh nhất. Tôi biết là Châu Âu không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý, nhưng tôi thấy mọi việc đã diễn ra theo đúng pháp luật. Chúng tôi muốn tái hội nhập vào nước Nga, càng sớm càng tốt.

Trên quảng trường Lê Nin, một vài lá cờ của Liên Xô cũ thấp thoáng trong biển cờ Nga. Những người ủng hộ sáp nhập vào Nga khẳng định là họ chờ đợi thời điểm này từ khi Liên Xô tan rã, tức là cách nay đúng 24 năm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.