Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập xét xử các thân cận của cựu Tổng thống Morsi

Hơn 1.200 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bắt đầu bị điệu ra tòa kể từ hôm nay, 22/03/2014 trong một vụ xét xử quan trọng nhất từ ngày ông Morsi bị truất phế vào tháng 7/2013. Những nhân vật bị xử tại tòa án ở al-Minya, cách Cairo 250 cây số, phần đông là thành viên Huynh Đệ Hồi Giáo, bao gồm nhiều lãnh đạo cao cấp của đảng này, trong đó có cả lãnh đạo tinh thần tối cao của là Mohammed Badie.

Bất chấp lệnh cấm và đàn áp, những người ủng hộ ông Morsi và Huynh Đệ Hồi Giáo vẫn xuống đường. Ảnh chụp 21/03/2014.
Bất chấp lệnh cấm và đàn áp, những người ủng hộ ông Morsi và Huynh Đệ Hồi Giáo vẫn xuống đường. Ảnh chụp 21/03/2014. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper
Quảng cáo

Các bị cáo bị truy tố về tội gây bạo động đã khiến hai cảnh sát bị thiệt mạng và phá hoại tài sản công-tư tại thành phố al-Minya, vào tháng 8 năm ngoái. Theo AFP, đây là lần đầu tiên mà đông đảo người bị đưa ra xét xử cùng một lúc như thế. Cho đến nay, đã có nhiều phiên tòa nhắm vào các thành phần Hồi giáo thân Morsi, nhưng chưa bao giờ với số lượng bị cáo lớn như vậy.

Trích dẫn nguồn tin tòa án, AFP cho biết là phiên tòa đầu tiên này chia thành hai đợt : 500 người ra trước tòa hôm nay, và 700 người khác vào thứ Ba, 25/03. Trong số 1.200 người phải ra tòa, chỉ có 200 người là đang bị giam, số còn lại đã được tại ngoại hầu tra sau khi nộp tiền thế chân. Tư pháp Ai Cập đã huy động 6 địa điểm để xét xử số bị cáo đông đảo này.

Từ khi truất phế ông Morsi, chính quyền mới ở Ai Cập đã mở chiến dịch bố ráp bắt hàng ngàn thành viên hay ủng hộ viên phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo, bên cạnh các vụ thẳng tay đàn áp những cuộc biểu tình phản đối đã làm hơn 1400 người thiệt mạng. Những người bị bắt, cũng như ông Morsi và lãnh đạo Huynh Đệ Hồi Giáo bị đưa ra xét xử có thể bị tuyên án tử hình.

Vào cuối năm 2013, Huynh Đệ Hồi Giáo đã bị chính quyền Ai Cập liệt vào diện tổ chức khủng bố sau một vụ tấn công được một nhóm thánh chiến thừa nhận là tác giả. Có điều, theo AFP, cho đến nay, không hề có bằng chứng cụ thể nào về mối liên hệ giữa nhóm thánh chiến đó với phe Huynh Đệ Hồi Giáo.

Riêng những người ủng hộ ông Morsi và Huynh Đệ Hồi Giáo, trong đó có đông đảo thanh niên, sinh viên, vẫn tiếp tục xuống đường, bất chấp lệnh cấm và đàn áp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.