Vào nội dung chính
HOA KỲ

Quốc hội Mỹ rút bỏ dự án cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Hôm qua,25/03/2014, đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện đã rút bỏ một điều khoản liên quan đến chương trình cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nằm trong dự luật giúp đỡ kinh tế Ukraina.

Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.
Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. REUTERS
Quảng cáo

Kế hoạch cải cách IMF đã được ký từ năm 2010, nhưng chưa có được sự chấp thuận của Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ. Từ nhiều năm qua, chính quyền Obama mong muốn kế hoạch này được phê chuẩn. Do vậy, một số dân biểu thuộc đảng Dân chủ đã chuyển kế hoạch này thành một điều khoản, đưa vào trong dự luật giúp đỡ kinh tế Ukraina, để Quốc hội phê chuẩn cùng một lúc.

Tuy nhiên, kế hoạch này không thành do có sự phản đối mạnh mẽ của đảng Cộng hòa.

Kế hoạch cải cách nên trên có mục tiêu biến đổi các quỹ khẩn cấp của IMF thành các nguồn hỗ trợ thường trực, mà Hoa Kỳ không phải đóng góp tài chính nhiều hơn hiện nay. Thế nhưng, đảng Cộng hòa cho rằng sự thay đổi quy chế các quỹ khẩn cấp của IMF không thể xuất hiện trong một dự luật về Ukraina và Nga.

Trong tuần này, Thượng viện Hoa Kỳ có thể thông qua dự luật cho phép Hoa Kỳ đứng ra bảo lãnh tới một tỉ đô la các khoản đi vay của Ukraina. Văn bản cũng đề ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức Nga và Ukraina vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng tại Ukraina. Ngoài ra, dự luật còn cho phép huy động tín dụng giúp đỡ tiến trình dân chủ hóa và hợp tác quân sự tại Ukraina cũng như ở Đông Âu.

Sau khi được thông qua tại Thượng viện, dự luật nói trên còn phải được Hạ viện Mỹ chấp thuận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.