Vào nội dung chính
NGA - MỸ

Tổng thống Putin đề nghị Obama thảo luận tình hình Ukraina

Tối qua, 28/3/2014, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện thoại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong lúc ông đang công du Ả Rập Xê-út, để thảo luận về đề nghị của Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina và những diễn biến đáng quan ngại bên kia đường biên giới của Ukraina với Nga và trong những vùng đất tự trị có đông người gốc Nga sinh sống.

Quan hệ Mỹ - Nga thêm căng thẳng trong hồ sơ Ukraina.
Quan hệ Mỹ - Nga thêm căng thẳng trong hồ sơ Ukraina. REUTERS/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài một giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ đưa ra các đề nghị của mỗi bên chưa thể có các giải pháp cụ thể. Từ Washington, thông tín viên RFI, Jean-Louis Pourtet tường trình :

" Một quan chức Mỹ cho biết, không một đề nghị mới nào được thảo luận giữa hai Tổng thống. Trong thông cáo công bố tối qua, Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ một giải pháp ngoại giao có tham khảo với chính phủ Ukraina, đồng thời Washington lên án mạnh mẽ việc xâm phạm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraina.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ giải thích những điều ông trông chờ ở tổng thống Putin để tháo ngòi khủng hoảng đó là : « Để giải quyết và làm dịu tình hình hiện nay, Nga phải rút quân và bắt đầu các cuộc đàm phán với chính phủ Ukraina, cũng như là với cộng đồng quốc tế ».

Cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Obama diễn ra vào lúc mà cơ quan tình báo Mỹ và Bộ Quốc phòng đang tỏ ra lo ngại thực sự về ý đồ của Matxcơva. Họ đánh giá hiện có khoảng từ 40 đến 50 nghìn quân Nga được tập trung gần biên giới với Ukraina. Những cuộc tập trận đơn thuần đang ngày càng có vẻ như là một sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Nếu trường hợp này xảy ra, Washington thừa nhận là cả Mỹ cũng như các nước đồng minh của họ sẽ không thể cản được."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.