Vào nội dung chính
THỔ NHĨ KỲ

Đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ thắng cử dù bị tai tiếng

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố chiến thắng “toàn diện” trong cuộc bầu cử thị trưởng ngày chủ nhật 30/03/2014. Mặc dù lãnh đạo bị tai tiếng tham ô và ngăn chận thông tin, đảng Công lý và Phát triển vẫn được một bộ phận cử tri ủng hộ, về đầu với 45% phiếu. Hôm nay, ông Erdogan tiếp tục đe dọa đối lập, bắt những người bị ông gọi là "phản bội tổ quốc" phải trả giá.

Phe ủng hộ Thủ tướng Erdogan ăn mừng chiến thắng trước trụ sở đảng cầm quyền - REUTERS /Umit Bektas
Phe ủng hộ Thủ tướng Erdogan ăn mừng chiến thắng trước trụ sở đảng cầm quyền - REUTERS /Umit Bektas
Quảng cáo

Theo đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, đảng AKP, Công lý và Phát Triển cầm quyền từ năm 2002 đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng trong ngày chủ nhật 30/03/2014. Tính theo số phiếu trên toàn quốc, đảng cầm quyền được hơn 45% phiếu trong lúc đảng đối lập chính, đảng Cộng Hòa Nhân Dân chỉ được 28%.

Lập tức, Thủ tướng Erdogan tuyên bố sẽ truy nã « đến tận hang ổ » những người tố cáo ông tham nhũng và bắt họ « trả giá » nặng nề.

Tuy là bầu cử địa phương nhưng đây mà một cuộc trắc nghiệm đối với uy tín của chính phủ Erdogan bị nhiều tai tiếng tham ô, đàn áp đối lập và nhất là cung cách cai trị độc đoán của thủ tướng Erdogan, ra lệnh cấm hai mạng xã hội là Twitter và Youtube.

Twitter phổ biến một cuộc điện đàm tố cáo Thủ tướng liên can đến một vụ tham ô còn Youtube công bố đoạn băng thu lén trong đó bốn nhà lãnh đạo cao cấp bàn kế hoạch tạo cớ để tấn công vào Syria.

Biết rõ tương lai chính trị tùy thuộc vào thế cờ được thua trong kỳ bầu cử địa phương này , Thủ tướng Erdogan đã xuôi ngược khắp nước để ủng hộ gà nhà. Để huy động lá phiếu cử tri bình dân, ông lên án các đối thủ chính trị là « liên minh khủng bố ».Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, lưu vong tại Hoa Kỳ bị ông Erdogan xem là thủ phạm rò rỉ các cuộc băng đánh phá uy tín của ông.

Theo giới phân tích, trong những ngày tới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lợi dụng uy thế thắng cử để ra tay thanh lọc cảnh sát và tư pháp cũng như trừng phạt các nhà báo bị xem là thủ phạm rò rỉ tin mật. Không loại trừ khả năng Thủ tướng Erdogan sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 8. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo thái độ độc đoán của thủ tướng Erdogan sẽ làm tình hình trong nước căng thẳng thêm.

Trả lời câu hỏi của một đài truyền hình Pháp, một nhà đối lập Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng « nguời dân thì ước mơ một đời sống tự do như Tây Âu trong khi ông thủ tướng thì kéo đất nước theo hướng Bắc Triều Tiên ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.