Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Khủng hoảng Ukraina : NATO họp bàn về chiến lược

Vào lúc Nga vẫn duy trì áp lực lên Ukraina, các Ngoại trưởng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO, họp tại Bruxelles ngày 01/04/2014, để bàn về chiến lược đối phó, đặc biệt là về việc tăng cường sự hiện diện của khối này ở Đông Âu.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh chụp ngày 02/03/ 2014
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh chụp ngày 02/03/ 2014 REUTERS/Yves Herman
Quảng cáo

Cũng trong ngày hôm nay, khối NATO tổ chức một cuộc tập dợt giám sát không phận các nước vùng Baltic, mà hiện đang rất lo ngại trước những căng thẳng chung quanh Ukraina.

Hôm qua, Nga thông báo đã chấm dứt các cuộc tập trận của tiểu đoàn pháo binh cơ động ở sát biên giới Ukraina và đã triệt thoái quân khỏi nơi đây, nhưng theo lời tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố tại cuộc họp ở Bruxelles hôm nay, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể xác nhận là Matxcơva đã rút quân khỏi vùng biên giới giáp với Ukraina.

Sự hiện diện của lực lượng này, mà Hoa Kỳ thẩm định là khoảng 20 ngàn quân, khiến quốc tế lo ngại là Nga sẽ đánh chiếm miền Đông Ukraina, nơi có đa số dân nói tiếng Nga.

Về phần Ukraina, Quốc hội nước này hôm nay đã thông qua một nghị quyết về việc tập trận chung với các nước NATO và Liên hiệp châu Âu, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, trên lãnh thổ Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.