Vào nội dung chính
CHÂU PHI

Châu Phi: Nạn nhân tệ « phân biệt chủng tộc » trong năng lượng

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Jim Yong Kim, ngày mồng một tháng Tư vừa qua, đã tuyên bố, Châu Phi là nạn nhân của một hình thức « apartheid về năng lượng », làm cho người dân tại châu lục này không thể tiếp cận một cách đại trà nguồn điện như người dân các nước giàu có phương Bắc.

Không ảnh một góc đập ngăn nước Inga trên sông Congo.
Không ảnh một góc đập ngăn nước Inga trên sông Congo. @international rivers
Quảng cáo

Trong một bài phát biểu tại Washington, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tuyên bố : « Ngày nay, việc tiêu thụ năng lượng của một tỷ người đang sống ở Châu Phi tương đương với mức tiêu thụ điện mà nước Bỉ dành cho 11 triệu người dân của mình ». « Đó là một hình thức apartheid năng lượng ».

Theo bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới, được công bố năm 2013, trên thế giới hiện nay có 1,2 tỷ người không có điện dùng. Một phần ba số người này sống tập trung tại 20 nước Châu Á và Châu Phi.

Để giảm hố ngăn cách này, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã ủng hộ mạnh mẽ một dự án thủy điện lớn tại Cộng hòa dân chủ Congo. Tổng chi phí cho dự án là lên tới khoảng 12 tỷ đô la, trong đó, phần tài trợ của Ngân hàng Thế giới là 73 triệu.

Được đặt tên là Inga III, đây có thể là dự án thủy điện lớn nhất thế giới, với tổng công suất lên tới 40 gigawatts, tương đương với một nửa tổng công suất điện mà khu vực nam Sahara Châu Phi có thể sản xuất. Nếu so sánh với một dự án nhiệt điện tương đương, thì đập thủy điện này cho phép tránh phát thải 8 tỷ tấn carbone trong vòng 30 năm.

Dự án đập thủy điện Inga III sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2016, cũng gây ra những lo ngại trong xã hội dân sự Congo về các tác động đối với môi trường và cư dân địa phương.

Trong phần trả lời các câu hỏi, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim bảo đảm rằng tác động của dự án đối với môi trường cũng như việc di dời dân tương đối ít. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận là khi thực hiện dự án sẽ có những khó khăn do tình hình bất ổn định trong khu vực.

Hiện nay, Cộng hòa dân chủ Congo đang phải đối mặt với một phòng trào nổi dậy của người Rwanda, ở phía đông nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.