Vào nội dung chính
HOA KỲ - CHÂU Á

Mỹ đưa thêm hai tàu chiến trang bị tên lửa Aegis đến Nhật

Ghé thăm Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 06/04/2014 không chỉ trấn an đồng minh bằng lời nói suông. Ông còn loan báo quyết định sẽ cho triển khai thêm tại Nhật hai khu trục hạm được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis. Hai tàu chiến hiện đại này sẽ tăng cường cho lực lượng vốn đã hùng hậu của Mỹ tại Nhật Bản.

Khu trục hạm USS Milius được trang bị hệ thống tên lửa Aegis. Thêm hai chiến hạm loại này sẽ được Mỹ bố trí tại Nhật Bản trước cuối năm 2017.
Khu trục hạm USS Milius được trang bị hệ thống tên lửa Aegis. Thêm hai chiến hạm loại này sẽ được Mỹ bố trí tại Nhật Bản trước cuối năm 2017. (US Defense)
Quảng cáo

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Hagel xác nhận là kế hoạch tăng viện này sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2017 : « Để đối phó với hành động khiêu khích và gây mất ổn định của Bình Nhưỡng, bao gồm các vụ phóng tên lửa gần đây, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tôi có thể thông báo hôm nay rằng nước Mỹ có kế hoạch triển khai thêm tại Nhật Bản hai chiến hạm được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis vào khoảng năm 2017 ».

Hoa Kỳ hiện đã bố trí năm khu trục hạm được ​​trang bị hệ thống chống tên lửa tối tân này tại Nhật Bản, nơi Mỹ có nhiều căn cứ quân sự quan trọng và một lực lượng lên đến gần 50.000 quân.

Ngày 02/03 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cho thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Nhật Bản. Theo các nguồn tin báo chí, Tokyo đã ra lệnh cho quân đội của mình là phải tiêu diệt bất kỳ tên lửa nào của Bắc Triều Tiên bay ngang không phận Nhật Bản, cũng như đã triển khai các chiến hạm Nhật Bản được trang bị hệ thống Aegis trên vùng biển Nhật Bản, ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Quyết định tăng cường lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hagel loan báo trong bối cảnh là vào tháng 10/2013, Hoa Kỳ cũng đã quyết định triển khai một hệ thống radar cảnh báo thứ hai tại Kyoto (phía tây Nhật Bản), cũng như tăng gia số lượng tên lửa chống tên lửa tại bang Alaska (miền Tây Bắc Hoa Kỳ).

Đối với ông Hagel, tất cả những biện pháp đó sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ Nhật Bản và lãnh thổ Mỹ chống lại mối đe dọa của tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên.

Theo các nhà quan sát, điều không được nói ra là các phương tiên tối tân triển khai tại Nhật Bản không chỉ nhằm giám sát Bắc Triều Tiên, mà còn bao trùm cả Trung Quốc, và đó cũng là một phần trong chiến lược xoay trục của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.