Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2014

Quân đội Brazil tiến vào 'bình định' Rio de Janeiro, chuẩn bị cho World Cup 2014

Hôm qua, 05/04/2014, gần ba nghìn binh lính, cùng các đơn vị xe bọc thép, đã tiến vào khu phố nghèo Maré tại Rio de Janeiro, gần sân bay quốc tế, để thay thế cho lực lượng cảnh sát. Chiến dịch này nằm trong kế hoạch bảo vệ an ninh cho Cúp bóng đá thế giới mà trọng tâm là các khu phố nhạy cảm.

Xe thiết giáp và quân đội Brazil được triển khai trong khu phố nghèo Mare ở Rio de Janeiro để bảo đảm trât tự và an ninh. Ảnh chụp ngày 05/04/2014.
Xe thiết giáp và quân đội Brazil được triển khai trong khu phố nghèo Mare ở Rio de Janeiro để bảo đảm trât tự và an ninh. Ảnh chụp ngày 05/04/2014. Reuters
Quảng cáo

Theo ghi nhận của phóng viên AFP tại hiện trường, từ 6 giờ sáng, giờ địa phương các đoàn xe của quân đội đã tiến vào các khu phố Maré mà không có sự cố nào xảy ra.

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng cho AFP biết : « Các binh sĩ, chủ yếu là lính dù và lính thủy quân lục chiến đã chiếm lĩnh các điểm do băng nhóm Comando Vermelho và Tercerido Comando Puro trấn giữ. Không có vụ bắt giữ hay va chạm nào xảy ra ».

Chiến dịch « lập lại hoà bình » tại khu vực nhạy cảm của Rio - nằm trong kế hoạch bảo đảm an ninh cho Cúp bóng đá thế giới - huy động khoảng trên hai nghìn quân của đơn vị lính dù, gần một nghìn lính thủy quân lục chiến và cảnh sát dã chiến. Lực lượng « vãn hồi hoà bình » sẽ được triển khai trong 15 khu cư dân nghèo của vùng Maré rộng khoảng 10km2 và chứa 130.000 dân. Lực lượng này sẽ chốt lại tại đó cho đến hết tháng Bảy.

Tổ hợp dân cư Maré là khu vực nguy hiểm nhất của Rio, đồng thời lại nằm trong một vị trí chiến lược của thành phố, là nơi trung chuyển hàng chục nghìn du khách qua lại trong thời gian diễn ra Cúp bóng đá thế giới. Các khu phố này từ trước tới nay vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm tội phạm, buôn bán ma tuý...

Chủ nhật tuần trước, hơn một nghìn cảnh sát vũ trang thuộc nhiều đơn vị, dưới sự yểm trợ của 15 xe bọc thép và bốn máy bay trực thăng đã tiến vào giành lại quyền kiểm soát các khu phố trên mà không gặp sự kháng cự nào từ các băng nhóm buôn ma tuý.

Theo chính quyền Brazil, trong vòng một tuần chiếm lĩnh các vị trí nhạy cảm ở Rio, cảnh sát đã tiến hành 118 vụ bắt người, đụng độ 36 lần với các băng nhóm tội phạm. Đã có ít nhất 16 người chết, 8 người bị thương trong tuần qua. Lực lượng an ninh cũng đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí đạn dược, cùng hàng chục kg ma tuý các loại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.