Vào nội dung chính
NAM PHI

Trước toà, cựu vô địch Paralympic Pistorius xin lỗi gia đình nạn nhân

Tại phiên xử ở tòa án Pretoria, lần đầu tiên lên tiếng trước công chúng kể từ vụ bắn chết người bạn gái tháng 02/2013, nhà vô địch Paralympics Nam Phi Oscar Pistorius đã xin lỗi gia đình nạn nhân.  

Oscar Pistorius trong tâm trạng day dứt trước toà ngày 7/4/2014.
Oscar Pistorius trong tâm trạng day dứt trước toà ngày 7/4/2014. REUTERS/Themba Hadebe
Quảng cáo

Pistorius cho biết là anh đang uống thuốc điều trị, đã bị sụt nhiều ký và thường xuyên gặp ác mộng từ khi xảy ra vụ án. Nhưng người mẹ của bạn gái Reeva Steenkamp vẫn không mảy may xúc động trước những lời trần tình của Pistorius.

Cho tới nay, nhà vô địch Nam Phi vẫn khẳng định anh đã tưởng nhầm Reeva là một tên ăn trộm núp trong toilettes nên đã bắn chết cô này. Cô người mẫu 29 tuổi đã bị trúng đạn đúng vào sáng ngày Lễ Tình yêu Saint-Valentin 14/02. Nhưng phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên cáo buộc rằng Pistorius đã cố tình bắt chết bạn gái và trong 15 ngày đầu của phiên xử tại tòa án Pretoria, họ đã đưa ra nhiều bằng chứng theo hướng này.

Hôm nay, bác sĩ pháp y của phía bị cáo phản bác kết quả giảo nghiệm tử thi của bác si pháp y bên phía nguyên đơn, theo đó cô Reeva đã ăn tối vào lúc khoảng 1 giờ khuya, trong khi Pistorius thì khẳng định là hai vợ chồng anh đã lên giường ngũ từ lúc 10 giờ tối.

Trong phiên xử sáng hôm nay, Pistorius phần lớn thời gian ngồi ôm đầu và khi bác sĩ pháp y mô tả các vết thương của Reeva, nhà vô địch Nam Phi dường như đã ói mửa, như anh đã nhiều lần ói mửa kể từ đầu phiên xử đến nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.