Vào nội dung chính
TIN HỌC

Các vụ tấn công tin học tăng gấp đôi trong năm 2013

Hôm nay, 08/04/2014, công ty chuyên về an ninh tin học Mỹ Symantec công bố bản báo cáo thường niên, theo đó, số các vụ tấn công tin học gần như tăng gấp đôi, và đa số các vụ tấn công này xuất phát từ Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tình trạng tin tặc nhắm cụ thể vào một lãnh vực hay một doanh nghiệp để tấn công đang tăng lên.
Tình trạng tin tặc nhắm cụ thể vào một lãnh vực hay một doanh nghiệp để tấn công đang tăng lên. REUTERS/Nacho Doce
Quảng cáo

Riêng trong năm 2013, các vụ tấn công tin học đã tăng 91% trong khi đó, từ năm 2011 đến 2012, con số này chỉ là 42%. Cũng trong năm 2013, tính trung bình, các vụ tấn công kéo dài gấp ba lần so với năm 2012.

Ông Laurent Heslault, Giám đốc phụ trách Chiến lược An ninh của công ty Symantec nhận định : Điểm rất đáng chú ý và có thể coi là bước ngoặt trong những năm vừa qua là các vụ tấn công tin học này, thay vì nhắm vào hàng triệu máy tính trên thế giới, thì nay lại chỉ tập trung vào mục tiêu lựa chọn, tùy theo nhu cầu tìm kiếm thông tin của tin tặc.

Tội phạm tin học chủ yếu nhắm vào hai nghề : Trợ lý, thư ký cho các nhân vật có tên tuổi và các chuyên gia phụ trách quan hệ công chúng, qua đó, có thể tiếp cận được với những thông tin của các nhân vật nổi tiếng, các lãnh đạo doanh nghiệp.

Báo cáo của Symantec cho biết rõ : Liên quan đến số liệu ngân hàng, thương mại, sở hữu trí tuệ, thông tin chính phủ : Trong năm 2013, số vụ xâm phạm dữ liệu đã tăng 62% so với năm 2012, với 552 triệu đối tượng bị tấn công. Điều này cho thấy tội phạm tin học vẫn là một mối đe dọa thực sự đối với các cá nhân và doanh nghiệp.

Vẫn theo nghiên cứu này, trong năm ngoái, đã xẩy ra 8 vụ tấn công trên quy mô lớn, làm mất hàng chục triệu dữ liệu được ghi, còn trong năm 2012, chỉ xẩy ra có một vụ. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ là những nơi mà tội phạm tin học hoạt động mạnh nhất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.