Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG VENEZUELA

Chính quyền đối thoại để tháo ngòi nổ phản kháng

Sau hai tháng liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính phủ khiến 39 người chết và gần 700 người bị thương, chính quyền và đối lập Venezuela hôm qua 8/4/2014 đã phải ngồi với nhau để tìm giải pháp cho cuộc xung đột xã hội đang ngày càng trở nên quyết liệt và bạo lực hơn. Phiên họp đầu tiên được đánh dấu bằng những bất đồng gay gắt khiến các bên không thể thảo luận được vấn đề gì mà chỉ tập trung tố cáo lẫn nhau.

Ông Ramon Aveledo (phải),Tổng thư ký liên minh các đảng đối lập (La Mesa de la Unidad Democratica), phát biểu trước truyền thông, 08/07/2014, Caracas.
Ông Ramon Aveledo (phải),Tổng thư ký liên minh các đảng đối lập (La Mesa de la Unidad Democratica), phát biểu trước truyền thông, 08/07/2014, Caracas. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Quảng cáo

Thông tín viên RFI tại Caracas, Simon Pellet-Recht, tường trình :

"Tổng thống Nicolas Maduro đã đề cập đến từ nhiều tháng qua nhưng cuối cùng thì đối thoại vẫn không mang lại kết quả như mong đợi. Trong cuộc họp kín hôm 8/4 dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các quốc gia Nam Mỹ (Unasur), chính phủ Venezuela và đối lập chỉ đồng ý với nhau về thời gian cho cuộc họp sắp tới.

Mỗi bên đã giới thiệu quan điểm của mình nhưng thảo luận đã không diễn ra. Cuối cùng phe đối lập quyết định duy trì áp lực. Le Mesa de la Unidad democratica, liên minh các đảng đối lập, thông qua tổng thư ký Ramon Aveledo chỉ nhắc đến một 'cuộc họp thăm dò' trong khi lãnh đạo đối lập chính Henrique Capriles một lần nữa chỉ trích mạnh mẽ chính phủ về tình trạng lạm phát và mất an ninh tại Venezuela.

Ông Henrique Capriles không đến họp nhưng qua Twitter, ông đề nghị những người ủng hộ ông tiếp tục phong trào phản kháng. Khôgn có gì ngạc nhiên, nhà đối lập cực đoan, bà Maria Corina Machado đã tuyên bố không muốn chấp nhận một cuộc đối thoại chỉ 'phục vụ cho việc thiết lập chế độ độc tài'. Phiên họp mới diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai với hy vọng để đối thoại thực sự bắt đầu". 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.