Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG UKRAINA

Kịch bản Crimée không thể tái diễn ở miền đông Ukraina

Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 11/3 vừa qua, đại đa số người dân trên bán đảo Crimée đã bỏ phiếu để được sáp nhập vào nước Nga. Bảy ngày sau đó, Crimée chính thức trở thành vùng đất tự trị thuộc Nga. Kịch bản được Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị rất kỹ lưỡng đang có cơ tái diễn ở các vùng miền đông Ukraina.

Một người bịt mặt thuộc lực lượng thân Nga đứng cạnh chiến lũy bao vây trụ sở chính quyền Donetsk, tỉnh lỵ miền đông Ukraina, 07/04/2014.
Một người bịt mặt thuộc lực lượng thân Nga đứng cạnh chiến lũy bao vây trụ sở chính quyền Donetsk, tỉnh lỵ miền đông Ukraina, 07/04/2014. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

RFI phỏng vấn bà Marie Mandras, nhà nghiên cứu chính trị học tại Trung tâm khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).

Donetsk, Kharkiv, Louhansk. Từ nhiều ngày qua, tại các thành phố lớn nói trên ở phía đông Ukraina, những nhóm ly khai rất tích cực. Họ tấn công các trụ sở chính quyền. Những việc như vậy đã từng diễn ra ở Simféropol hồi đầu tháng Ba. Giờ đây, tại Donetsk các nhóm thân Nga tuyên bố lập ‘nước cộng hoà tự trị » đồng thời quyết định tổ chức trưng cầu dân ý. Kịch bản Crimée có thể lặp lại chăng?

Marie Mandras : Những sự kiện đang do những nhóm ly khai Ukraina tiến hành đều có bàn tay của Nga giống như ở Crimée, có điều là tại Crimée quân đội Nga đã hiện diện tại chỗ, vì bán đảo Crimée có căn cứ quân sự của Nga từ trước đó rất lâu rồi. Không phải toàn bộ người dân Donetsk chống lại Kiev mà ở đây chỉ có một vài chục người mà rất có thể những người thuộc đội quân tinh nhuệ đến từ Nga đã chiếm đóng một cách bất hợp pháp các trụ sở chính quyền.

Vậy theo bà, đây có phải là diễn biến tiếp theo của kịch bản mà ông Vladimir Putin đã dự trù cho Ukraina ?

Marie Mandras : Kịch bản của Vladimir Putin đơn giản là làm cho Ukraina trở nên không lãnh đạo được. Tức là gieo rắc xung đột bên trong nước, lật đổ chính quyền bằng cách sử dụng các nhóm người có vũ trang, thường là những người bịt mặt để người ta không nhận biết được họ là dân quân hay lính tinh nhuệ Nga. Song song với đó là lật đổ về mặt kinh tế, ngăn cản để Ukraina không còn vận hành về kinh tế một cách bình thường, vì giá hơi đốt đã được tăng lên 80% và như vậy Ukraina không có khả năng thanh toán tiền khí đốt.

Điều cần phải hiểu rõ đó là Putin không phát động một cuộc chiến tranh cổ điển ở Ukraina, bởi vì ông ta biết là làm như vậy thì ngay lập tức sẽ vấp phải sự đáp trả vừa từ phía quân đội Ukraina, đồng thời cả từ phía Nato. Như vậy ông Putin sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và cả một số văn kiện mà Nga đã ký với châu Âu trong những năm 1990 về bảo đảm an ninh cho Ukraina. Vì thế, mối nguy đối với Ukraina không phải là một cuộc xâm lược do quân đội thông thường của Nga tiến hành, nhưng nguy hiểm nằm ở chỗ gây hỗn loạn dẫn đến lật đổ và làm cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/5 tới ở Ukraina diễn ra trong điều kiện bất ổn nhất để cho tính chính đáng của tổng thống được bầu lên từ cuộc bầu cử này bị suy giảm.

Việc Ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov kêu gọi đối thoại với tất cả các tác nhân liên quan, theo bà, có thể gọi là một tuyên bố có ý nhằm làm dịu tình hình ?

Marie Mandras : Không nên chấp nhận điều mà ông Serguei Lavrov đề nghị. Ông này cũng cứng rắn không kém gì Vladimir Putin. Bởi vì, ông ta cũng không muốn thương lượng riêng với chính phủ Kiev, mà chỉ muốn thương lượng với chính quyền Ukraina cùng với những người gọi là đại diện các tình miền Đông.Như thế thì có nghĩa là đã chấp nhận Ukraina không còn là một nước có chủ quyền và các tỉnh đang bị phá vỡ. Như vậy, hiển nhiên đề nghị của Lavrov là không thể chấp nhận được. Còn theo lập trường của châu Âu, của Nato, tất nhiên là Kiev vẫn luôn là thủ đô của toàn bộ đất nước Ukraina.

Nato kêu gọi Nga lui quân đang tập trung sát biên giới với Ukraina. Ở đây một lần nữa đây vẫn là diễn văn người ta đã được nghe từ cộng đồng quốc tế, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ bất lực ?

Marie Mandras : Bất lực hay không, tôi không rõ. Hiện giờ, chúng ta đã có khả năng bày tỏ rất rõ ràng với nước Nga rằng chúng ta không chấp nhận việc sáp nhập Crimée. Cộng đồng quốc tế không công nhận việc sáp nhập Crimée, vậy thì chúng ta có thể buộc quân đội Nga phải lùi xa với biên giới.

Bằng cách nào ?

Tôi cho rằng, cách duy nhất đó là ủng hộ tích cực Ukraina và chống lại sự tuyên truyền của Nga.

Và cả về mặt kinh tế nữa chứ ?

Marie Mandras : Tất nhiên là cả về mặt kinh tế. Bởi vì người Nga đang cố nhấn chìm nền kinh tế Ukraina. Vì thế không có gì hoài nghi là lúc này chúng ta phải mang lại cho Ukraina sự hợp tác kinh tế tối đa và chống lại sự tuyên truyền của Nga. Cần phải nói là những gì đang diễn ra ở Donetsk, Kharkov và nhiều thành phố miền Đông Ukraina, chính là những hành động do Matxcơva xúi bẩy chứ không phải ý nguyện tự do của dân chúng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.