Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - NGA

Châu Âu : Tổng thống Nga dọa cắt nguồn khí đốt

Trong thư gửi lãnh đạo các nước Châu Âu, Tổng thống Nga Putin cho biết « có thể ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraina nếu Kiev không thanh toán tiền nợ . Ông Putin đề nghị Nga và châu Âu « bình đẳng » hợp tác giải quyết khó khăn kinh tế cho Ukraina.

Vladimir Putin đe dọa cắt nguồn khí đốt cung cấp cho Tây Âu - REUTERS /M. Klimetyev /RIA Novosti
Vladimir Putin đe dọa cắt nguồn khí đốt cung cấp cho Tây Âu - REUTERS /M. Klimetyev /RIA Novosti
Quảng cáo

Từ Matxcơva, thông tín viên Murielle Pomponne tường thuật :

Nước Nga không muốn một mình gánh vác nền kinh tế của Ukraina. Đối với Tổng thống Putin, Matxcơva đã hỗ trợ cho Ukraina từ 4 năm nay bằng biện pháp giảm giá khí đốt cho Kiev, lên đến 35,4 tỷ đôla. Thêm vào đó, tháng 12 năm ngoái, Nga cho Ukraina vay 3 tỷ đôla.

Giờ đây, Ukraina còn thiếu Nga hơn 2 tỷ đôla tiền mua khí đốt chưa trả. Như ông Putin đã nhắc hồi tháng ba, vào lúc Ukraina còn được hưởng quy chế ưu đãi, Kiev vẫn không trả cho Nga một đồng xu.

Matxcơva do vậy đã quyết định bỏ giá ưu đãi và tăng gấp đôi giá bán khí đốt cho Ukraina. Bây giờ, Tổng thống Nga dọa thêm đòi phải trả thanh toán trước khi giao hàng. Một đe dọa khác là trong trường hợp Ukraina không tôn trọng các điều kiện về thanh toán tiền nong thì Nga có thể ngưng toàn bộ hoặc ngưng một phần khí đốt.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nga cũng viết thêm trên đây chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ, cực chẳng đã mới thực hiện vì làm như thế sẽ tác hại đến chuyện cung cấp khí đốt cho Tây Âu.

Giải pháp hay nhất, theo Putin là phải nhanh chóng tham khảo ý kiến cấp bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Năng lượng của Nga và Liên Hiệp Châu Âu để cùng hợp tác ổn định tình hình tại Ukraina.

Trước đe dọa của Nga, hôm nay, bộ trưởng Năng lượng Ukraina Iouri Prodan tuyên bố trưosc quốc hội là Kiev sẽ yêu cầu Pháp và Đức bán khí đốt.

Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và tây phương có dấu hiệu căng thẳng thêm. Hôm nay, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov cho rằng Châu Âu bị đe dọa ổn định vì « tâm lý bài Nga » dâng cao trong các nước Tây Âu cũng như tại Ukraina.

Trong khi đó, miền đông Ukraina tiếp tục rối loạn vì phe thân Nga nổi dậy chống chính quyền trung ương. Chính phủ Kiev, trong một cử chỉ hòa giải, kêu gọi những người đang chiếm đống cơ sở nhà nước rút lui đổi lấy lệnh ân xá.

Trong chiều hướng này, hôm nay Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk đến Donestsk, quê hương của Tổng thống bỏ chạy Ianoukovitch, để đám phán với phe thân Nga.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm nay công bố các không ảnh do vệ tinh chụp được cho thấy khoảng 40 ngàn quân Nga với chiến xa, đại bác và phi cơ quân sự yễm trợ, bố trí sát biên giới Ukraina. 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.