Vào nội dung chính
UKRAINA

Phe thân Nga vẫn chiếm giữ nhiều trụ sở chính quyền miền Đông Ukraina

Sáng nay, 12/04/2014, hàng nghìn người thân Nga vẫn tiếp tục chiếm giữ nhiều trụ sở chính quyền tại miền Đông Ukraina, bất chấp Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk đã có mặt tại khu vực này. Lực lượng thân Nga cũng vừa chiếm thêm một trụ sở cảnh sát tại miền Đông, trong lúc căng thẳng giữa Phương Tây và Nga tiếp tục gia tăng.

Phe thân Nga chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố Donetsk - REUTERS /Gleb Garanich
Phe thân Nga chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố Donetsk - REUTERS /Gleb Garanich
Quảng cáo

Những người thân Nga đã chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố Donetsk và cơ quan an ninh tại Lougansk, kể từ Chủ nhật trước. Đây là các thành phố nằm cách biên giới với Nga khoảng vài chục cây số. Những người chiếm lĩnh yêu cầu sáp nhập khu vực này vào nước Nga, hoặc tổ chức trưng cầu dân ý để khu vực được hưởng quyền tự trị rộng rãi hơn.

 

Hôm qua, 11/04, lực lượng đặc nhiệm Alpha của Ukraina đã từ chối không giải tỏa các trụ sở nói trên bằng vũ lực, như đe dọa của Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov.

 

Hôm nay, một số người lạ mặt vũ trang đã chiếm lĩnh một trụ sở cảnh sát tại Slaviansk, một thành phố miền Đông, với khoảng 100.000 dân, thuộc tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn Ukraina, khoảng 6 đến 7 người đã tham gia vào cuộc tấn công này.

 

Tại Donetsk, phóng viên của AFP cho biết các văn phòng cơ quan công tố khu vực đã được các lực lượng chống bạo động khá đông đảo bảo vệ.

 

Hôm qua, Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk đã đến Donetsk để tìm lối thoát cho xung đột. Ông Arseni Iatseniouk chưa có tiếp xúc trực tiếp với phe nổi dậy, nhưng tin tưởng có thể tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột.

 

Các biến động tại miền Đông Ukraina khiến Kiev và Phương Tây lo ngại Matxcơva có thể đưa quân đội can thiệp. Tổng thống Nga cam kết bảo vệ « bằng mọi giá » dân cư nói tiếng Nga tại Ukraina. Trong khi đó, Washington và Kiev cáo buộc an ninh Nga đừng đằng sau các cuộc nổi dậy tuần qua, đây là điều mà Matxcơva bác bỏ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.