Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Châu Phi sức mạnh tiềm ẩn

Đăng ngày:

Theo chân những nhà thực dân phương tây Châu Phi từ giữa thế kỷ 19, nhưng phải đến tận những năm cuối của thế kỷ 20, bóng đá Châu Phi mới được biết đến nhiều trên bản đồ bóng đá thế giới. Phải đến thập kỷ 1990 trở lại đây, các đội bóng của lục địa đen mới thực sự gây ấn tượng mạnh cho làng túc cầu của thế giới bằng những thành tích bứt phá ngoạn mục ở các kỳ World Cup.

Nhiều cầu thủ Châu Phi thi đấu cho các câu lạc bộ Châu Âu tiếng tăm. Trong ảnh cầu thủ Bờ Biển Ngà Yaya Touré, trung vệ của câu lạc bộ Manchester City (Anh), ba lần liên tiếp được Liên đoàn bóng đá Châu Phi bầu chọn Cầu thủ Châu Phi trong năm.
Nhiều cầu thủ Châu Phi thi đấu cho các câu lạc bộ Châu Âu tiếng tăm. Trong ảnh cầu thủ Bờ Biển Ngà Yaya Touré, trung vệ của câu lạc bộ Manchester City (Anh), ba lần liên tiếp được Liên đoàn bóng đá Châu Phi bầu chọn Cầu thủ Châu Phi trong năm. AFP PHOTO / ANDREW YATES
Quảng cáo

Giờ đây người ta thấy các cầu thủ Châu Phi có mặt trong hầu hết các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu. Ảnh hưởng của bóng đá Châu Phi còn có thể cảm nhận được ở trong thành phần nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia phương tây ngày càng thu nạp đông đảo các cầu thủ có gốc từ lục địa đen. Châu Phi giờ đây là « mỏ nhân lực » không thể thiếu được cho các giải bóng đá của nhiều quốc gia Châu Âu.

Các cầu thủ đó đến từ mục địa nghèo nhất thế giới, hành trang là nền tảng thể lực và niềm say mê môn bóng tròn, gia nhập làng bóng đá hiện đại tiên tiến và chẳng bao lâu sau họ đã trở thành những cầu thủ đắt giá hàng đầu thế giới hay là trụ cột của các câu lạc bộ lớn. Chính các cầu thủ đó quay trở về phục vụ đội tuyển quốc gia đã tạo nên sức bật mới cho bóng đá Châu Phi.

Tại Brazil 2014, Châu Phi có 5 đại diện : Nigeria, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana và Algerie. Đây là những đội tuyển quốc gia đã quen thuộc với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính đến Brazil 2014, ít nhất như Côte d’Ivoire và Ghana thì cũng lần thứ 3 tham dự Cúp bóng đá thế giới, Nigeria có 5 lần và nhiều nhất có Cameroun 7 lần góp mặt ở vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới.

09:22

Ông Trần Văn Mui, Sài Gòn:

Về mặt thành tích, năm 1990 Cameroun đã từng vào đến tứ kết, Nigeria đã có hai kỳ World Cup 1994 và 1998 vào đến vòng 2 một cách oanh liệt hay các Ngôi sao đen Ghana ở Nam Phi 2010 đã ghi dấu ấn bằng thành tích vào đến tứ kết. Các đại diện Châu Phi vào mùa hè tới tại Brazil liệu có làm nên được điều gì kỳ diệu để ghi thêm vào bảng thành tích của bóng đá lục địa đen, một nền bóng đá trẻ, dựa trên lối chơi mạnh mẽ và đầy ngẫu hứng ít toan tính và ngày càng hiện đại của các cầu thủ. Ông Trần Văn Mui tại Sài Gòn, bình luận.

Cúp C1 bóng đá Châu Âu

Chuyển sang làng bóng Châu Âu. Hôm thứ Sáu vừa qua (11/4/2014), tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Châu Âu ở Nyon, Thụy Sĩ đã diễn ra lễ rút thăm chia cặp đấu bán kết Champions League. Kết quả Real Madrid gặp Bayern Munich, Atletico gặp Chelsea. Một kết quả đẹp về sự phân bổ địa lý nhưng lại rất khó đoán kết quả.
Người hâm mộ bóng đá chỉ dám dự báo đây sẽ là những cặp đấu gay cấn. Anh Nguyễn Trọng Nguyên, tại Hà Nội nhận định:

03:36

Ông Nguyễn Trọng Nguyên, Hà Nội:

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.