Vào nội dung chính
UKRAINA

Kiev mở chiến dịch « chống khủng bố » ở Slaviansk

Một ngày sau khi các lực lượng thân Nga chiếm đóng nhiều cơ quan và trụ sở thành phố Slaviansk, miền Đông Ukraina, sáng nay (13/04/2014) Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ lâm thời Ukraina, Arsen Avakov, thông báo mở chiến dịch « chống khủng bố » tại thành phố này . Tin giờ chót : "có nhiều người chết và bị thương tại Slaviansk".

Người biểu tình thân Nga trước trụ sở cảnh sát tại Slaviansk, ngày 12/04/2014.
Người biểu tình thân Nga trước trụ sở cảnh sát tại Slaviansk, ngày 12/04/2014. REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Tin trên được ông Avakok thông báo qua trang mạng xã hội Facebook cá nhân. Đồng thời Bộ trưởng Nội vụ Ukraina kêu gọi người dân cư Slaviansk, một thành phố nằm cách biên giới Nga 150 km, ở yên trong nhà, tránh đứng gần cửa sổ đề phòng đạn lạc.

Đặc phái viên của đài RFI tại Kiev Damien Simonart cho biết thêm chi tiết :

« Sau 1 giờ sáng, tại Kiev, Hội đồng An ninh Ukraina kết thúc cuộc họp khẩn cấp. Trong một thông cáo ngắn gọn Hội đồng cho biết ‘đã nghiên cứu tình hình và các biện pháp nhằm tái lập ổn định trật tự ở miền Đông Ukraina’. Nói cách khác trước mắt chính phủ lâm thời đặt dưới sự điều khiển của quyền tổng thống Oleksandre Tourtchinov chưa chính thức đưa ra một quyết định cụ thể nào cho dù tình hình ở miền Đông Ukraina đang sôi sục. 

Riêng tại Slaviansk hôm qua các thành phần đòi ly khai đã tiến thêm một bước. Phe thân Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố. Còn tại Donetsk thì giới này đã chiếm đóng trụ sở cảnh sát của thành phố. Bộ Nội vụ Ukraina khẳng định là đã đẩy lui được người biểu tình khỏi một nhà máy hóa chất của Donetsk, đây là nơi có tích trữ thuốc nổ.

Tình hình cũng nóng bỏng không kém tại nhiều thành phố khác trong vùng như ở Kramatorsk, Krasny Liman, sát biên giới giữa Ukraina với Nga. Bộ Nội vụ Ukraina cho biết là các vụ xung đột đã không gây thiệt hại nhân mạng. Vẫn Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, Avakov tố cáo chính quyền liên bang Nga giật dây các đợt tấn công nhắm các cơ quan quyền lực ở miền Đông Ukraina và theo ông, người biểu tình thân Nga có trang bị vũ khí mà chỉ được sử dụng trong hàng ngũ quân đội của Nga mà thôi ».

Theo tin giờ chót : vẫn qua trang mạng xã hội cá nhân, bộ trưởng Nội vụ Ukraina, Avakov vừa cho biết máu đã đổ tại Slaviansk. Lãnh đạo cơ quan an ninh SBU của Ukraina thiệt mạng trong các vụ xung đột với thành phần thân Nga. Nhiều người trong hàng ngũ thân chính phủ đã bị thương. Về phía phe đòi ly khai, ông Avakov ghi nhận : « số nạn nhân chưa được kiểm chứng chính xác ».

Phóng viên của AFP không nghe thấy tiếng súng nổ tại Slaviansk sáng nay nhưng có nhiều người đang chiếm đóng và bao vây quanh trụ sở cảnh sát của thành phố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.