Vào nội dung chính
UKRAINA

Putin cảnh báo Ukraina đứng bên bờ vực nội chiến

Tối qua, 15/04/2014, Tổng thống Nga Vladmir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và cảnh báo là Ukraina đang ở bên bờ vực nội chiến, sau khi chính quyền Kiev điều động quân đội đến miền đông để trấn áp các nhóm nổi dậy, đòi ly khai.

Vladimir Putin không ngừng phát biểu về tình hình Ukraina - REUTERS /Denis Sinyakov
Vladimir Putin không ngừng phát biểu về tình hình Ukraina - REUTERS /Denis Sinyakov
Quảng cáo

Đồng thời, ông Putin cũng bày tỏ hy vọng vào một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraina, thông qua cuộc họp bốn bên, bao gồm Nga, Hoa Kỳ, Châu Âu và chính quyền Kiev, theo dự kiến được tổ chức vào ngày mai, 17/04, tại Geneve.

Từ Matxcơva, thông tín viên Muriel Pomponne gửi về bài tường trình sau đây :

« Mỗi ngày, Matxcơva lại càng nhấn mạnh hơn tới tình trạng thảm họa tại Ukraina. Hôm thứ Hai, 14/04, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói đến nguy cơ nội chiến. Chiều qua, 15/04, Thủ tướng Nga có những phát biểu tương tự và tối qua, đích thân Tổng thống Vladimir Putin nói với Thủ tướng Angela Merkel rằng Ukraina ở bên bờ vực nội chiến.

Tổng thống Nga cáo buộc chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm về điều mà ông gọi là sự đàn áp thô bạo những cuộc biểu tình của người dân trong các vùng phía đông nam Ukraina. Thậm chí, nguyên thủ Nga còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc lên án những biện pháp mà chính quyền Kiev đưa ra để trấn áp những phần tử ly khai.

Tuy nhiên, ông Putin cũng để hé mở một chút hy vọng, qua việc bày tỏ mong muốn là cuộc họp tại Geneve sẽ đưa ra một tín hiệu rõ ràng tạo thuận lợi cho việc khôi phục hòa bình tại Ukraina. Với tuyên bố này, dường như cuộc gặp bốn bên được dự trù vào ngày mai, 17/04, sẽ diễn ra, bởi vì trước đó, Nga vẫn có thái độ không rõ ràng về việc này.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng không quên nhắc đến sự lệ thuộc của Châu Âu vào khí đốt của Nga, và ông nhắc đến lá thư đã gửi tới các lãnh đạo Châu Âu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ổn định nền kinh tế Ukraina và Matxcơva tiếp tục cung cấp khí đốt cho Châu Âu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.