Vào nội dung chính
BÁO CHÍ

Syria : Đất nước nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo

Báo cáo thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) về các quốc gia mà những vụ sát hại nhà báo không bị trừng phạt, được công bố hôm qua 16/04/2014 nhận định, Syria là « đất nước nguy hiểm nhất thế giới đối với báo chí ».

Syria, quốc gia nguy hiểm hàng đầu đối với báo giới. Ảnh chụp nhân 'Ngày  độc lập', 17/04/2014.
Syria, quốc gia nguy hiểm hàng đầu đối với báo giới. Ảnh chụp nhân 'Ngày độc lập', 17/04/2014. Reuters
Quảng cáo

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo tố cáo “Số vụ sát hại các nhà báo tăng lên, mối đe dọa cho những phóng viên đang hoạt động tại nước này. Một số lượng chưa từng thấy các vụ bắt cóc và tỉ lệ thiệt mạng cao vì trúng đạn trong các cuộc đụng độ, đã khiến Syria vẫn tiếp tục là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với báo chí ».

Mới đây hôm 14/4, đã có thêm ba nhà báo của kênh truyền hình Al Manar của Hezbollah bị thiệt mạng tại phía bắc Damas. Trước đó vào ngày 30/3, hai phóng viên Tây Ban Nha đã được trả tự do sau sáu tháng bị bị bắt cóc ở Syria.

Các đợt bạo động mới và tình trạng những kẻ giết hại các nhà báo không hề bị trừng phạt đã khiến Irak, Somalia và Philippines luôn chiếm ba ngôi vị đầu trong các bảng xếp hạng gần đây. Riêng Irak với 100% trường hợp không bị trừng phạt, luôn đứng đầu kể từ khi bảng xếp hạng của CPJ được thành lập vào năm 2008.

Chỉ số được CPJ tính toán dựa trên tỉ lệ các vụ sát hại nhà báo mà không bị trừng trị, so với dân số của từng quốc gia. Chỉ những nước nào xảy ra từ năm vụ trở lên mới được tính đến, và năm nay có 13 nước bị đưa vào danh sách.

Cũng như năm ngoái, đứng đầu danh sách là các nước Irak, Somalia, Philippines, Srilanka, còn Syria xếp thứ năm. Theo CPJ, các nhà báo trong nước chiếm đến 96% số nạn nhân, hầu hết viết về các đề tài chính trị, tham nhũng và chiến tranh tại nước mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.