Vào nội dung chính
MỸ - UKRAINA

Phó Tổng thống Mỹ công du Ukraina

Chiều nay, 21/04/2014, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev. Ngày mai, lãnh đạo Mỹ sẽ hội đàm với Tổng thống lâm thời Ukraina cũng như Thủ tướng nước này. Trong chiều nay, ông Biden có một số cuộc gặp với các dân biểu thuộc các đảng phái khác nhau, cũng như với đại diện các tổ chức phi chính phủ.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị tới Kiev để bàn về những biện pháp ổn định tình hình Ukraina © Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị tới Kiev để bàn về những biện pháp ổn định tình hình Ukraina © Reuters
Quảng cáo

Nhà Trắng cho biết, trong các cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến « những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giúp ổn định và củng cố nền kinh tế Ukraina và hỗ trợ đất nước này hướng tới việc cải tổ Hiến pháp, thực hiện tản quyền, đấu tranh chống tham nhũng và tổ chức bầu cử Tổng thống một cách tự do và công bằng, vào ngày 25/05 ».

Đồng thời Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ tiến hành các tham khảo về « những diễn biến mới nhất ở vùng phía đông Ukraina, về những biện pháp nhằm cải thiện tình trạng an ninh năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn ».

Còn ngày hôm qua, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ NBC, Thủ tướng Ukraina Arseni Yaseniouk đã báo động về những âm mưu của Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn « phá hoại sự ổn định quốc tế », qua việc không tôn trọng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, một trong những nền tảng của trật tự quốc tế. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean Louis Pourtet tường trình :

« Thủ tướng Ukraina đã kêu gọi sự giúp đỡ của phương Tây trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và quân sự, để đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang mơ ước tái lập Liên Xô. Ông nói : Mọi ý tưởng của Nga về việc thành lập một liên bang hoặc trao cho các vùng phía đông Ukraina quyền tự trị chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất : Đó là xóa bỏ nền độc lập của Ukraina.

Được mời lên đài truyền hình Mỹ Fox News, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, ông Sergei Kisliak, đã khẳng định rằng Nga không hề có ý đồ bành trướng và không hề ham muốn xâm chiếm vùng phía đông Ukraina. Đại sứ Nga nói : Chúng tôi không đi xâm chiếm bất kỳ nơi nào. Chúng tôi muốn có một láng giềng hữu nghị, bởi vì Ukraina là một đất nước anh em với chúng tôi, bất kể những gì vừa xẩy ra. Về sắc tộc, bản thân tôi cũng là người Ukraina.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Bob Corker, thành viên tiểu bang đối ngoại không hề tin tưởng vào những phát biểu của đại sứ Nga. Ông lo ngại Nga can thiệp, nếu như Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây không có phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraina và tăng cường trừng phạt Matxcơva ».

 

Cũng trong ngày hôm qua, ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga đã coi là phi lý liên quan đến thông tin của báo chí Anh nói về việc Mỹ đe dọa trừng phạt, phong tỏa tài sản riêng, hàng chục tỷ đô la, của Tổng thống Putin, nếu Nga can thiệp quân sự vào Ukraina.

Nhật báo Anh The Times, ngày 18/04, dẫn nguồn tin xin ẩn danh từ chính phủ Mỹ, cho biết, nếu Matxcơva đưa quân vào Ukraina, chính quyền Hoa Kỳ dự tính trừng phạt cá nhân Tổng thống Putin, bằng cách đi tìm kiếm và phong tỏa các tài khoản của ông Putin tại các ngân hàng Thụy Sĩ. Tổng số tài sản này lên tới 40 tỷ đô la mà ông Putin có được, dưới dạng các cổ phiếu của tập đoàn Gazprom và các công ty năng lượng Nga khác.

Theo phát ngôn viên điện Kremlin, thì đây là một trò đùa đánh lừa và phi lý.

 

Còn tại phía đông Ukraina, theo ghi nhận của AFP, sáng nay, tình hình ở Slaviansk tương đối yên tĩnh, sau đêm đầu tiên có lệnh giới nghiêm. Hôm qua, tại đây đã xẩy ra một vụ tấn công làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Phe thân Nga đã kêu gọi Tổng thống Putin đưa quân sang bảo vệ người dân, chống lại những lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan mà theo họ là do chính quyền Kiev điều tới và Thị trưởng thành phố này đã ban bố lệnh giới nghiêm. Tòa Thị chính cũng như các công sở tại đây vẫn bị các lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.