Vào nội dung chính
NGA

Putin ký lệnh phục hồi danh dự người Tatars ở Crimée

Hôm nay, 21/04/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vừa ký một sắc lệnh khôi phục danh dự cho những người thuộc dân tộc Tatars ở Crimée, bị đàn áp dưới chế độ Staline. Sắc lệnh được thông qua trong bối cảnh cộng đồng Tatars ở Crimée có thái độ chống lại việc Nga sáp nhập vùng lãnh thổ vốn thuộc chủ quyền Ukraina.

Vladimir Putin phát biểu về việc phục hồi dự của những người bị đàn áp thời Stalin - REUTERS /Alexei Druzhinin /RIA Novosti
Vladimir Putin phát biểu về việc phục hồi dự của những người bị đàn áp thời Stalin - REUTERS /Alexei Druzhinin /RIA Novosti
Quảng cáo

Trong một phát biểu được hãng truyền thông Nga Ria Novosti trích dẫn, Tổng thống Nga Putin thông báo vừa ký quyết định phục hồi « người Tatars ở Crimée, người Armenia, người Đức, người Hy Lạp và tất cả những ai bị đàn áp dưới chế độ độc tài Staline ».

Đông đảo cử tri thuộc cộng đồng Tatars, với khoảng 300.000, chiếm gần 12% dân số Crimée, đã tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/03, đưa Crimée sáp nhập vào Nga.

Dưới chế độ Staline, vào cuối Thế chiến II, toàn bộ người Tatar ở Crimée bị đày sang Trung Á, giống như người Tchechenia, vì bị cáo buộc hợp tác với nước Đức phát xít.

Người Tatars chỉ được trở lại quê hương, vào cuối những năm 1980, sau cuộc Đổi mới Perestroika, giai đoạn cuối cùng của Liên Xô cũ. Ukraina trước đây chưa bao giờ ra luật phục hồi cho người Tatars. Cộng đồng này liên tục gặp các vấn đề về quyền sở hữu đất đai.

Cộng đồng Tatars từng yêu cầu được hưởng quyền lợi theo luật về « Phục hồi các dân tộc bị áp bức » của Nga năm 1991.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.