Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Đối lập Nga Navalny bị buộc tội « vu khống »

Tư pháp Nga ngày22/04/2014 khép nhà đối lập Alexei Navalny vào tội « vu khống » đối với một dân biểu của nước này đồng thời tuyên phạt ông Navalny 300 nghìn rúp- tương đương với 6000 euro.

Nhà đối lập Nga Alexei Navalny (ảnh giữa) tại Matxcơva. Ảnh chụp ngày 22/04/ 2014.
Nhà đối lập Nga Alexei Navalny (ảnh giữa) tại Matxcơva. Ảnh chụp ngày 22/04/ 2014. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

Tại phiên xử hôm nay, tòa án cũng đã không quyết định chuyển hình phạt 5 năm án treo mà nhà đối lập đã bị tuyên trong một vụ án khác, thành án tù giam như nhiều người ủng hộ ông lo ngại.

Lần này Tư pháp Nga chỉ cáo buộc nhà đối lập đã sử dụng Twitter để « tố cáo không có cơ sở » một dân biểu địa phương Matxcơva là một « con nghiện ».

Mặc dù bị cấm lên tiếng vì đang trong thời gian quản thúc tại gia, nhưng ông Navalny qua Facebook vẫn kêu mình vô tội trong một vụ án khác. Cùng với em trai của mình, ông Navalny đang bị điều tra trong một vụ án lừa đảo, gây thiệt hại cho hãng mỹ phẩm Pháp Yves Rocher. Vụ án này có thể khiến nhà đối lập Nga phải đối mặt với mức án 10 năm cải tạo.

Chính quyền ngay lập tức mở điều tra việc Alexei Navalny vi phạm lệnh quản chế. Nhà đối lập bị cấm sử dụng internet và điện thoại.

Alexei Navalny là một luật sư, một blogger nổi tiếng ở Nga là người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa dám đối mặt với Putin, từng phanh phui nhiều vụ tham nhũng của các quan chức Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.