Vào nội dung chính
VATICAN

Roma ráo riết chuẩn bị lễ phong thánh hai Giáo Hoàng

Chỉ còn vài ngày nữa là Tòa thánh Vatican sẽ làm lễ phong thánh cùng lúc cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 ngày Chủ nhật 27/04. Thủ đô đang ráo riết chuẩn bị như thế nào cho lễ phong thánh hai vị Giáo Hoàng này, sau đây là tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma.

Dàn đồng ca nhà thờ Thánh Phêrô : Vatican chuẩn bị lễ phong thánh cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 - REUTERS
Dàn đồng ca nhà thờ Thánh Phêrô : Vatican chuẩn bị lễ phong thánh cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 - REUTERS
Quảng cáo

Dự kiến là trong hai ngày 26 và 27/04/2014 sắp tới ở Roma sẽ có khoảng 800 ngàn tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đổ về để tham dự lễ phong thánh. Về mặt nhà nước và các tổ chức sẽ có 19 nguyên thủ quốc gia, 24 thủ tướng, 23 bộ trưởng, 61 phái đoàn đại diện cho 54 quốc gia trên thế giới cũng sẽ có mặt trong buổi lễ.

Song song đó là một lực lượng hùng hậu hàng ngàn phóng viên ký giả báo chí, các đài truyền thanh truyền hình cũng sẽ có mặt ở Roma đễ trực tiếp chuyển tin về lễ phong thánh. 

Ngay sau khi lễ Phục sinh vừa chấm dứt hôm thứ hai vừa qua, Roma đã chuẩn bị ráo riết về tổ chức hạ tầng cơ sở và nhân lực để tổ chức sự kiện trọng đại trong cuối tuần. 

Theo báo chí thì hiện nay các khách sạn, nhà ngủ, các nhà trọ của các tổ chức Công giáo … tất cả đều hết chỗ. Và điều này cũng gây phấn khởi cho giới kinh doanh về nhà ngủ và cửa hàng ăn uống, dịch vụ du lịch, vốn trong thời gian gần đây đã bị giảm lượng doanh thu, vì tình hình kinh tế tài chính khó khăn ở Châu Âu đã khiến lượng du khách ở Roma cũng giảm. 

Mà không phải chỉ có vấn đề hậu cần về nơi ăn chốn ngủ, thậm chí ở một số quảng trường lớn, nơi dự kiến sẽ tập trung đông đảo giáo dân trong cuối tuần sắp tới, các tập đoàn viễn thông cũng đã phải bắt đầu dựng một số ăng-ten tạm thời (cao khoảng 30-40 thước) để đáp ứng yêu cầu của hàng trăm ngàn máy điện thoại di động cùng lúc tập trung vào các quảng trường nói trên. 

Bên cạnh vấn đề hậu cần để tiếp đón du khách đến Roma, thủ đô Ý cũng đã triển khai các kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh và trật tự, nhất là về mặt an ninh đối với các phái đoàn nhà nước đến dự lễ phong thánh. Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Angelino Alfano, đã có một buổi họp với thị trưởng thủ đô Roma, ông Mario Ignazio, với trưởng ty cảnh sát của thành phố, với các quan chức đứng đầu ngành cảnh sát, với đại diện an ninh của Tòa thánh để đánh giá tình hình và đưa ra các phương án thích nghi. 

Được biết là có khoảng gần 2.500 cảnh sát sẽ được đưa về Roma để tiếp tay với 800 cảnh sát của thành phố, hơn 250 lính cứu hỏa sẽ được huy động, khoảng 2.600 nhân viên của Cơ quan phòng vệ dân sự cũng sẽ có mặt ở Roma vào cuối tuần. Trong những ngày sắp tới, các lực lượng cảnh sát và quân đội sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch “kiểm tra môi trường”, tức là kiểm soát các hệ thống đường ngầm cống rãnh, hệ thống đường xe điện ngầm, hai bên bờ sông Tevere … để phòng chống các hoạt động khủng bố. 

Về mặt giao thông thì trong cuối tuần tới, sẽ có rất nhiều khu phố sẽ cấm xe cộ lưu thông, và song song đó, phía thị trưởng Roma cũng đã ra lệnh tăng cường dịch vụ chuyên chở công cộng. 

Các buổi lễ và cầu nguyện sẽ được trực tiếp truyền hình ở các màn hình vĩ đại được đặt ở nhiều nơi trong thành phố, và cũng sẽ được trực tiếp truyền hình trên các mạng truyền thông quốc tế. Dự kiến sẽ có khoảng 2 tỷ người ở khắp nơi trên thế giới sẽ theo dõi trực tiếp buổi lễ qua các mạng truyền thông đại chúng. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.