Vào nội dung chính
MỸ-NGA-UKRAINA

Mỹ khẳng định máy bay Nga xâm nhập Ukraina

Hôm qua, 25/4/2014, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định trong vòng 24 giờ trước đó, phi cơ của Nga đã nhiều lần xâm phạm vùng trời Ukraina. Còn tại miền đông Ukraina tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.

Trực thăng quân sự của Nga được nhìn thấy trong khu vực bên ngoài làng Severny ở Belgorod, sát với biên giới Nga-Ukraina, ngày 25/04/2014
Trực thăng quân sự của Nga được nhìn thấy trong khu vực bên ngoài làng Severny ở Belgorod, sát với biên giới Nga-Ukraina, ngày 25/04/2014 REUTERS/Sergei Khakhalev
Quảng cáo

Tại Washington, đại tá Steven Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ nói : « Tôi có thể khẳng định trong vòng 24 giờ qua, các máy bay Nga đã xâm nhập vào không phận Ukraina nhiều lần. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức phải có biện pháp để giảm căng thẳng ».

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đề nghị được nói chuyện điện thoại với đồng nhiệm Nga Serguei Choigu để thảo luận về khủng hoảng Ukraina. Tuy nhiên, Matxcơva đã không chấp nhận yêu cầu. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Dempsey trước đó một hôm đã có cuộc điện đàm với đồng nghiệp Nga Valerry Gerasimov. Cụ thể cuộc nói chuyện đề cập đến vấn đề gì thì ông Steven Warren không tiết lộ.

Trong lúc tình hình tại miền đông Ukraina ngày càng trở nên rối ren. Trong tuần, Matxcơva đã bắn tiếng đe doạ can thiệp quân sự tại Ukraina để bảo vệ lợi ích của Nga và những người gốc Nga. Hiện tại Nga vẫn đang điều quân tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraina.

Washington cũng có động thái quân sự qua việc triển khai 600 quân tại Ba Lan và một số nước vùng Baltic.

Trong khi đó, chính quyền Kiev hiện nay vẫn khẳng định Nga đang chuẩn bị xâm lược Ukraina hoặc ít ra là làm mất ổn định tình hình trước ngày bầu cử Tổng thống, dự định vào ngày 25/5 tới.

Trong các vùng miền đông Ukraina, căng thẳng giữa chính quyền Kiev với các lực lượng ly khai thân Nga tiếp tục tăng lên hàng ngày khiến cho xung đột có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Quân đội Ukraina mặc dù đã được triển khai rầm rộ, nhưng vẫn chưa thể bình định được nhiều nơi trong khu vực miền đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.