Vào nội dung chính
BRUNEI

Luật Hồi giáo bắt đầu có hiệu lực tại Brunei từ ngày 1/5/2014

Brunei, vương quốc nhỏ bé nhưng giàu có trên đảo Bornéo hôm nay 30/04/2014 loan báo, luật Hồi giáo (charia) sẽ bắt đầu được áp dụng tuần tự kể từ ngày mai, 1/5/2014.

Brunei là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á áp dụng luật Hồi giáo charia.
Brunei là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á áp dụng luật Hồi giáo charia. REUTERS/Ahim Rani/Files
Quảng cáo

Quốc vương Hassanal Bolkiah hôm nay tuyên bố : « Tôi đặt niềm tin vào Thượng đế toàn năng và xin tạ ơn Ngài để thông báo từ ngày mai, thứ Năm 01/05/2014, sẽ tiến hành giai đoạn đầu tiên của việc áp dụng luật charia. Một số người khẳng định rằng luật của Allah quá nghiêm khắc và bất công, nhưng chính Allah đã nói rằng luật của Ngài là công bằng ».

Quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới nhờ nguồn lợi dầu lửa trên lãnh thổ, hồi tháng 10/2013 đã loan báo việc ban hành một bộ luật hình sự Hồi giáo mới, chỉ áp dụng cho người theo đạo Hồi. Quyết định của vị vua 67 tuổi không thể bị 400.000 thần dân phản đối. Ông đã làm im bặt những tiếng nói chỉ trích trên các mạng xã hội, về việc áp đặt luật Hồi giáo đối với những người không thuộc đa số người đạo Hồi gốc Mã Lai.

Bộ luật mới quy định các hình phạt như chặt tay chân những người trộm cắp, đánh bằng roi những người nhậu nhẹt hay phá thai, và đối với nhiều tội khác thì bị ném đá cho đến chết. Brunei hiện đã có hai hệ thống tư pháp, một về dân sự và một về Hồi giáo. Hiện nay luật Hồi giáo chỉ được áp dụng trong những vụ khiếu kiện nhỏ như bất đồng trong việc chia tài sản chẳng hạn.

Như vậy Brunei sẽ là Nhà nước duy nhất ở Đông Nam Á áp dụng luật charia. Tại Indonesia, đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới, chỉ có tỉnh tự trị Aceh trên đảo Sumatra mới áp dụng luật này. Người Hồi giáo chiếm hai phần ba dân số Brunei, người Phật giáo 13% và Công giáo 10%. Đạo Hồi được coi là tôn giáo chính thức, và các tập tục của đạo này ở Brunei nổi tiếng là bảo thủ hơn ở Malaysia hay Indonesia, hai nước Hồi giáo láng giềng. Brunei cấm uống rượu, và các hoạt động tôn giáo không phải Hồi giáo bị quy định rất ngặt nghèo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.