Vào nội dung chính
LIBYA - HOA KỲ

Khủng bố ở Libya năm 2012 : Bức email làm Nhà Trắng bối rối

Từ khi xẩy ra vụ khủng bố ở thành phố Benghazi, miền đông Libya ngày 11/09/2012, làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ Christopher Stevens, chính quyền Obama không ngừng bị chỉ trích, đặc biệt là từ phía đảng Cộng hòa. Hôm qua, 01/05/2014, đảng này lại đả kích gay gắt sự thiếu minh bạch của hành pháp sau khi một bức điện thư của ông Ben Rhodes, cố vấn thân cận của Tổng thống Obama, bị tiết lộ hôm 30/04.

Vụ khủng bố nhắm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya, khiến bốn người chết, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens, tiếp tục  khiến chính quyền Obama bị chỉ trích.
Vụ khủng bố nhắm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya, khiến bốn người chết, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens, tiếp tục khiến chính quyền Obama bị chỉ trích. REUTERS/Esam Al-Fetori
Quảng cáo

Được gởi đi 3 ngày sau vụ tấn công, bức email của ông Ben Rhodes cho biết chi tiết về việc Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc sẽ phải giải thích vụ việc như thế nào. Lập luận xuyên suốt của đảng Cộng hòa Mỹ là chính quyền Obama không những không bảo vệ các nhà ngoại giao của mình, mà lại còn che giấu nguyên nhân thật của cuộc tấn công vào phái bộ ngoại giao Mỹ tại Benghazi.

Thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet tại Washington tường thuật :

« Ông Ben Rhodes đã liệt kê trong bức điện các mục tiêu mà bà Susan Rice, lúc đó là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cần đạt được trong các phát biểu của bà trên các đài truyền hình. Ông Rhodes viết : ''Bà (Susan Rice) phải nhấn mạnh là các cuộc biểu tình làm tiền đề cho vụ tấn công bắt nguồn từ một đoạn video công bố trên internet, chứ không phải là thất bại trong chính sách của chúng ta''.

Trong thực tế, thì đoạn video bài Hồi giáo không phải là nguyên nhân kích động vụ khủng bố, mà hành động này lại do một nhóm thánh chiến chuẩn bị trước.

Do vậy, đảng Cộng Hòa tố cáo Nhà Trắng là đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc bằng cách giải thích đấy là một hành động tự phát, để không ảnh hưởng đến việc ông Obama đang tái tranh cử vào khi ấy.

Với bức thư điện tử của Ben Rhodes công bố hai năm sau sự kiện, đảng Cộng Hòa bây giờ tố cáo chính quyền Obama là đã không trình cho Quốc hội bức tài liệu này khi ngành lập pháp Mỹ điều tra vụ việc.

Một dân biểu đã so sánh ông Obama với ông Nixon trong việc thiếu minh bạch. Nhà Trắng phản bác lại, cho là đối lập khai thác một thảm kịch vì mục tiêu chính trị.

Nhưng điều quả thật không may cho Nhà Trắng là tướng Robert Lovell, trong cuộc điều trần hôm qua trước một ủy ban Quốc hội Mỹ, đã cho biết là quân đội có thể ra sức tìm cách cứu đại sứ Stevens, nhưng đã không được chỉ thị của Bộ Ngoại giao.

Trả lời câu hỏi của một dân biểu là ông sẽ nói gì đây với gia đình các nạn nhân, viên tướng Mỹ trả lời : ''Tôi rất tiếc về sự mất mát, hy sinh của quý vị... Lẽ ra chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa'' ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.