Vào nội dung chính
UKRAINA

Kiev tổ chức "đối thoại quốc gia" trước hiểm họa bị chia cắt

Hôm nay, 14/05/2014, chính quyền Ukraina tổ chức một hội nghị « đoàn kết dân tộc », được Phương Tây khuyến khích, dự kiến diễn ra vào 13 giờ 30 giờ quốc tế. Hội nghị có sự tham gia của đại diện chính phủ, các dân biểu, đại diện giới tinh hoa từ các tỉnh, nhưng không có mặt phe ly khai. Hội nghị được tổ chức trong lúc phe thân Nga chiếm nhiều khu vực miền đông Ukraina, chiến sự tiếp diễn ở nhiều nơi.

Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk tại Bruxelles 13/05/2014 - REUTERS /François Lenoir
Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk tại Bruxelles 13/05/2014 - REUTERS /François Lenoir
Quảng cáo

Các thương thuyết trong hội nghị này được dẫn dắt bởi nhà ngoại giao Đức kỳ cựu, ông Wolfgang Ischinger, nguyên đại sứ tại Mỹ và thành viên ban lãnh đạo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm. Tham gia vào hội nghị đoàn kết dân tộc của chính quyền Ukraina có Thủ tướng Arseni Iatseniouk, hai cựu Tổng thống Ukraina và các ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 25/05 tới. 

Các lãnh đạo phe ly khai đòi độc lập cho hai vùng miền đông Ukraina không được mời tham dự, bất chấp Matxcơva nhiều lần kêu gọi. Trả lời AFP, ông Serguii Sobolev, một giới chức cao cấp của Quốc hội Ukraina tuyên bố, nếu muốn tham gia, các lãnh đạo ly khai phải hạ vũ khí và rời khỏi các công sở họ chiếm đóng. Đảng Các vùng (nguyên là đảng của Tổng thống bị lật đổ Viktor Ianoukovitch) và đảng Cộng sản sẽ đại diện cho phe ly khai, vẫn theo giới chức nói trên. 

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, đang có mặt tại Ukraina, thừa nhận « các nỗ lực ngoại giao hiện nay đang ở trong một tình thế khó khăn ». 

Liên hiệp Châu Âu và Tổ chức an ninh hợp tác Châu Âu từ nhiều ngày nay nỗ lực hỗ trợ việc nối lại liên hệ giữa các bên xung đột tại Ukraina. Đối thoại ngày càng trở nên khó khăn hơn sau cuộc tấn công chiều qua nhắm vào quân chính phủ.

Bảy quân nhân Ukraina bị thiệt mạng khi rơi vào một ổ phục kích của quân nổi dậy gần Kramatorsk, thuộc Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Ukraina, hơn 30 quân nổi dậy đã tấn công họ bằng súng phóng lựu. 

Hiện tại, theo giới quan sát, Nga có thái độ lừng chừng và tỏ thái độ là các điều kiện cho « đối thoại » chưa hội đủ. Hôm qua, Matxcơva một lần nữa hối thúc Kiev chấm dứt chiến dịch quân sự tại miền đông và cho rằng điều này là « hết sức quan trọng » để có thể thực thi nhanh chóng lộ trình do Tổ chức an ninh hợp tác Châu Âu đề xuất. 

Các đụng độ diễn ra gần như hàng đêm tại vùng Slaviansk, căn cứ địa của phe nổi dậy. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan kêu gọi toàn Châu Âu và Nato hành động « trước nguy cơ nhà nước Ukraina sụp đổ, hoặc ít nhất Ukraina cũng bị chia cắt một cách đau đớn ». 

Tiếp theo việc mất bán đảo Crimée, Chủ nhật vừa rồi, Ukraina đứng trước nguy cơ mất nốt hai vùng miền đông, Donetsk và Lougansk, sau cuộc trưng cầu dân ý do phe thân Nga tổ chức. Theo kết quả được công bố, 90% cử tri ủng hộ độc lập. Vùng Donetsk yêu cầu được sáp nhập vào Nga. Cho đến nay, Matxcơva chưa trả lời về đề nghị này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.