Vào nội dung chính
UKRAINA

Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tình hình nhân quyền tại Ukraina

Liên Hiệp Quốc hôm qua 16/05/2014 đã đưa ra lời cảnh báo trước « tình hình xấu đi một cách đáng báo động » về nhân quyền ở miền đông Ukraina, hiện đang do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Tổ chức quốc tế này cũng bày tỏ sự quan ngại về việc người Tatar ở Crimée bị bức hại sau khi bán đảo này bị sáp nhập vào Nga.

Lực lượng thân Nga tại mièn đông Ukraina bị tố cáo về những hành vi hù dọa, cưỡng bức, giết người.Ảnh một chốt ngoài thành phôe Slaviánk, ngày 16/05/2014.
Lực lượng thân Nga tại mièn đông Ukraina bị tố cáo về những hành vi hù dọa, cưỡng bức, giết người.Ảnh một chốt ngoài thành phôe Slaviánk, ngày 16/05/2014. Reuters
Quảng cáo

Matxcơva đã lập tức phản đối, cho rằng bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố tại Kiev « hoàn toàn thiếu khách quan ».

Bản báo cáo trên nêu ra « nhiều ví dụ về các vụ giết người, tra tấn, đánh đập, bắt cóc, các hành động đe dọa cụ thể và một số trường hợp quấy nhiễu tình dục, hầu hết là do các nhóm chống chính phủ được tổ chức chặt chẽ và vũ trang đầy đủ ở miền đông ».

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay kêu gọi những nhân vật có ảnh hưởng đối với các nhóm vũ trang này tại miền đông « làm mọi cách để kìm lại những kẻ dường như quyết tâm xâu xé đất nước ».

Báo cáo cũng nêu ra « một sự tăng lên đáng ngại các vụ bắt cóc, giam giữ bất hợp pháp các nhà báo, nhà đấu tranh, chính khách địa phương, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các quân nhân ở miền đông ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.