Vào nội dung chính
MỸ-CHÂU ÂU-KINH TẾ

Mỹ- Châu Âu tiếp tục đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch

Bắt đầu từ hôm nay, 19/05/2014, các nhà đàm phán Châu Âu và Hoa Kỳ tiến hành vòng đàm phán thứ 5 về hiệp định tự do mậu dịch, được khởi động từ tháng Bẩy năm ngoái.

Getty images
Quảng cáo

Hiệp định tự do mậu dịch có thể mang lại cho nền kinh tế Châu Âu khoảng 120 tỷ euro. Thế nhưng, thỏa thuận này đang vấp phải nhiều sự chống đối, nhất là trong bối cảnh Châu Âu chuẩn bị bầu cử nghị viện.

Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Grégoire Lory tường trình:

« Được coi như một phương tiện để tái thúc đẩy tăng trưởng tại Châu Âu, hiệp định tự do mậu dịch giữa Châu Âu và Hoa Kỳ giờ đây đang hội tụ nhiều sự chống đối, đến mức trở thành một thách thức trong cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu.

Có nhiều yếu tố giải thích cho tình trạng này : Trước tiên, đó là việc thiếu minh bạch. Nhiệm vụ đàm phán của Ủy ban Châu Âu, nhân danh 28 nước thành viên, vẫn chưa được công bố.

Một điểm gây căng thẳng khác liên quan đén nội dung hiệp định. Theo các nghị sĩ Châu Âu thuộc đảng môi sinh, hiệp định này có thể gây ra những hậu quả đối với các chuẩn mực xã hội, y tế và môi trường tại Châu Âu. Trước sự phản đối của công luận, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra một số bảo đảm để tỏ thiện chí như tổ chức tham khảo ý kiến của người dân.

Ủy ban cũng vừa mới công bố lập trường của Châu Âu về một số điểm đang được đàm phán, cũng như về các hồ sơ, chẳng hạn vấn đề mỹ phẩm, vải sợi hoặc sản phẩm tân dược. Những động thái này của Ủy ban Châu Âu dường như không đủ để làm dịu làn sóng phản đối ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.