Vào nội dung chính
UKRAINA

Trước ngày bầu tổng thống, Ukraina cầu nguyện cho hòa bình

Ngày mai, 25/05/2014, cử tri Ukraina được mời đi bầu tổng thống mới, một sự kiện được đánh giá là then chốt cho vận mệnh và tương lai đất nước này. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bạo động tiếp diễn ở miền đông và nam Ukraina, với những cuộc đối đầu chết người giữa lực lương ly khai và quân đội Ukraina. Trong bối cảnh đó, vào hôm nay, giới lãnh đạo Ukraina đã tham gia buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình.

Quảng trường Maidan trước ngày bầu cử tổng thống - REUTERS /David Mdzinarishvili
Quảng trường Maidan trước ngày bầu cử tổng thống - REUTERS /David Mdzinarishvili
Quảng cáo

Tổng thống lâm thời Olexandre Tourchinov và Thủ tướng Arseni Iatseniouk đến dự buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình ở thánh đường Sainte Sophie tại Thủ đô Kiev. Hòa bình vào lúc này ở Ukraina còn có nghĩa là bầu cử suôn sẻ. 

Trong những ngày qua chiến sự đã bùng lên ở vùng phía đông : Quân đội Ukraina muốn chiếm lại hai vùng trong tay phe ly khai Donetsk và Lougansk. Kết quả là đã có hàng chục người chết cả hai phía, trong lúc dân làng nhiều nơi, như ở Karlivka, đã phải sơ tán. 

Trong tình hình chiến tranh đó, ở nhiều nơi như tại Donetsk chẳng hạn, người dân khó thể đi bỏ phiếu, thậm chí cho đến hôm nay, một ngày trước bầu cử, có nơi thùng phiếu cũng không thấy bóng dáng. Theo AFP, ở Donetsk và Lougansk, 20 trên 34 đơn vị bầu cử kể như không thể hoạt động. 

Về người có triển vọng chiếm ghế Tổng thống vào ngày mai, AFP trích dẫn kết quả thăm dò mới nhất, theo đó nhà tỷ phú Petro Porochenko được 44% người ủng hộ, trong khi cựu Thủ tướng Ioulia Timochenko chỉ được 5%. 

Phía Nga, trong ngày qua đã tỏ cử chỉ thiện chí. Tổng thống Putin hôm qua tuyên bố sẽ tôn trọng sự chọn lựa của người dân Ukraina, trong khi tư lệnh quân đội Nga, tướng Valeri Guerassimov đảm bảo là quân lính Nga triển khai gần biên giới Ukraina sẽ trở về căn cứ của họ trong vòng 20 ngày tới đây, đúng theo lệnh của ông Putin. 

Giới quan sát tự hỏi ông Putin có thật sự chấp nhận cuộc bỏ phiếu và kết quả của nó hay không ? Lý do là vì ông Putin luôn xem Tổng thống Ukraina, Ianoukovitch, đào thoát sang Nga, là tổng thống "đương nhiệm". 

Theo các nhà quan sát, cử chỉ của ông Putin trước tiên là muốn trấn an các nhà đầu tư, những người đang tham dự diễn đàn kinh tế Saint Petersbourg.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.