Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Ukraina : Quân đội kiểm soát sân bay Donetsk

AFP dẫn thông báo của Thị trưởng Donetsk ngày 27/5/2014 cho biết đã có 40 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội từ hôm qua tại sân bay Donetsk giữa quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang thân Nga.

Trực thăng của quân đội Ukraina giành lại sân bay Donetsk. Ảnh ngày 26/05/2014.
Trực thăng của quân đội Ukraina giành lại sân bay Donetsk. Ảnh ngày 26/05/2014. REUTERS/Yannis Behrakis
Quảng cáo

Cùng ngày, chính quyền Kiev khẳng định đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ sân bay. Thị trưởng Donetsk, Olexandre Loukiantchenko cho các nhà báo biết theo thông tin từ cơ quan y tế : « tTong chiến dịch chống khủng bố đã có 2 thường dân và 38 người tham chiến bị thiệt mạng ». Ông cũng cho biết thêm, tình hình hiện tại ở Donetsk vẫn còn căng thẳng và 31 người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Các trận giao tranh đã diễn ra dữ dội tại sân bay quốc tế Donetsk từ chiều hôm qua (26/5) sau khi quân nổi dậy chiếm vị trí trọng yếu này của thành phố ngay trong ngày bầu cử tổng thống. Quân đội chính phủ đã điều trực thăng, máy bay chiến đấu và lính dù để giành lại quyền kiểm soát sân bay.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, Arsene Avakov khẳng định “ Sân bay đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Đối phương đã bị tổn thất nặng nề còn về phía chúng tôi không có thiệt hại nào ».

Trước đó, hôm qua, ông Porochenko đã chính thức thắng cử trở thành tổng thống Ukraina ngay vòng bỏ phiếu thứ nhất với hơn 54% số phiếu bầu. Tổng thống tân cử của Ukraina ngay sau đó hứa sẽ không để cho quân nổi dậy biến vùng miền đông thành « Somalie ».

Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đánh giá cuộc bầu cử tổng thống Ukraina là « phù hợp với các chuẩn mực dân chủ ». Nga cũng đã ngỏ ý « sẵn sàng đối thoại » với tổng thống tân cử của Ukraina.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.