Vào nội dung chính
VATICAN

Đức Giáo Hoàng : Syria là nạn nhân của "sự vô cảm toàn cầu hóa"

Chỉ riêng tại thành phố Alep, 2000 thường dân trong đó có 567 trẻ em đã thiệt mạng vì bom lửa của chế độ Damas tính từ đầu năm đến nay. Chiến cuộc đã làm hơn 160.000 thường dân tử vong không kể 200.000 nạn nhân chết vì thiếu thuốc men và 9 triệu người tỵ nạn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô bất bình lên án của sự vô cảm của thế giới.

Đức Giáo hoàng Phanxicô bất bình trước sự thờ ơ của thế giới.- REUTERS / Giampiero Sposito
Đức Giáo hoàng Phanxicô bất bình trước sự thờ ơ của thế giới.- REUTERS / Giampiero Sposito
Quảng cáo

Trong thông điệp gửi hội nghị điều hợp các hoạt động nhân đạo trợ giúp nạn nhân Syria do các hiệp hội công giáo tổ chức tại Roma ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các phe tham chiến ngưng bắn để hòa đàm và lập tức để cho hàng cứu trợ đến tận tay nạn nhân.

Trung thành với đức tính bình dị, Lãnh đạo Giáo Hội Hoàn Vũ phẫn nộ lên án tình trạng mà Ngài gọi là « căn bệnh có tên gọi là toàn cầu hóa của sự vô cảm », không còn ai xúc động trước thảm cảnh của người dân Syria sau ba năm chiến tranh.

Đức Giáo Hoàng đã một lần sử dụng cụm từ gây « sốc » này vào tháng 7/2013 tại đảo Lampedusa, sau một loạt thuyền chở người vượt biển bị chìm làm hàng ngàn người chết, thi thể trôi dạt bên bờ Địa Trung hải của nước Ý.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi 25 tổ chức thiện nguyện trong đó có Caritas thuộc Giáo Hội Công Giáo hoạt động tại hiện trường tận lực giúp đỡ các nạn nhân Syria không phân biệt sắc tộc, tôn giáo.

Trên chiến trường, quân đội của Damas, với sự tiếp tay của Iran và chiến binh Hezbollah của Liban, tiếp tục oanh kích không phân biệt thường dân hay chiến binh nổi dậy.

Báo chí Iran hôm nay loan tin một chỉ huy « Vệ binh cách mạng Iran » Mohamad Jamali Paqale , lực lượng nồng cốt bảo vệ chế độ Teheran, bị tử thương tại Syria. Trong khi đó thì chính quyền Syria chuẩn bị bầu cử tổng thống vào ngày 03/06 bị đối lập lên án là « dàn dựng ».

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.