Vào nội dung chính
UKRAINA

Kiev tố cáo Nga tuyên truyền dọn đường xâm lược Ukraina

Hôm nay, 31/05/2014, Ukraina tố cáo Nga mở chiến dịch tuyên truyền để biện minh cho hành động « xâm lược » của họ sắp tới vào vùng miền đông và làm tổn hại đến tính chính đáng của tổng thống tân cử Petro Porochenko.

Lực lượng thân Nga bám trụ vào các cứ địa chiến lược gần Slaviansk - REUTERS /Maxim Zmeyev
Lực lượng thân Nga bám trụ vào các cứ địa chiến lược gần Slaviansk - REUTERS /Maxim Zmeyev
Quảng cáo

Từ đầu tuần, các cuộc giao tranh giữ dội vẫn liên tục diễn ra tại Donetsk giữa lực lượng thân ly khai thân Nga và quân đội chính phủ, số người thương vong cả hai phe vẫn tăng thêm mỗi ngày. Matxcơva lên án mạnh mẽ chính quyền Ukraina đồng thời yêu cầu chấm dứt các chiến dịch quân sự để đối thoại với phe ly khai.

Hôm qua 30/05/2014, Nga đã tố cáo quân đội Ukraina đã vi phạm Công ước Geneve về bảo vệ thường dân đồng thời đề nghị « hỗ trợ nhân đạo » vì Kremlin đã nhận được nhiều lời kêu gọi trợ giúp từ miền đông Ukraina.

Những cáo giác của Matxcơva là nghiêm trọng bởi nó được một Ủy ban Nga điều tra tội ác đưa ra đặc biệt uỷ ban viện dẫn Công ước Genève 1949, trong đó có điều khoản về quyền bảo vệ thường dân trong trường hợp chiến tranh và xung đột quân sự.

Trên báo Kyiv Post, Ngoại trưởng Ukraina Andrei Dechtchitsa lên án Chiến dịch thông tin ồ ạt do Kremlin tung ra trong những ngày qua nhằm vào chiến dịch chống khủng bố của Ukraina là bịa đặt với mục đích chuẩn bị dư luận, dọn đường cho hành động xâm lược của Nga vào miền đông Ukraina.

Hôm qua, Ngoại trưởng ga Sergei Lavrov một lần nữa kêu gọi đồng sự Mỹ John Kerry thuyết phục Kiev ngừng tấn công ở miền đông. Những ngày qua, tổng thống Nga Vladimir Putin trong các cuộc điện đàm với các lãnh đạo phương Tây đã liên tục nhắc lại yêu cầu Kiev phải ngừng chiến dịch quân sự ở miền đông.

Từ đầu chiến dịch chống khủng bố do quân đội Kiev tiến hành nhằm giành lại quyền kiểm soát miền đông nam đất nước, Kremlin gọi đây là chiến dịch trừng phạt, là cuộc chiến huynh đệ và luôn nhắc lại rằng chính quyền Kiev không có khả năng bảo vệ công dân của mình.

Chính quyền Ukraina khẳng định đã chiếm lại phần lớn các khu vực từ tay quân nổi dậy thân Nga. Trong khi đó, các cuộc giao tranh rải rác vẫn diễn ra trong đêm qua và ngày hôm nay tại miền đồng. Tại Donetsk, lực lượng nổi dậy đã hai lần tấn công vào các chốt xung quanh sân bay nhưng không thành.

Trên bình diện kinh tế, Ukraina đang đứng trước nguy cơ bị Nga cắt nguồn khí đốt vào ngày thứ Ba tuần tới, mặc dù Kiev đã thông báo trả một phần tiền nợ mua khí đốt của Nga (786 triệu đô la trên tổng số 3,5 tỷ).

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.