Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA

Gazprom gia hạn tối hậu thư sau khi Kiev trả một phần nợ

Hôm nay, 02/06/2014, tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom đã gia hạn tối hậu thư đến 09/06, để Ukraina thanh toán các khoản nợ và tiếp tục nhận được khí đốt.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Yuri Prodan (phải) và Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller - REUTERS /Thomas Peter
Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Yuri Prodan (phải) và Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller - REUTERS /Thomas Peter
Quảng cáo

Theo thông cáo của Chủ tịch Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller, « Ukraina đã thanh toán đợt một trong số tiền nợ mua khí đốt. Hôm nay, 786 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản của Gazprom. Chúng tôi hoan nghênh Ukraina khởi đầu thanh toán nợ và đẩy lùi thời hạn áp dụng cơ chế thanh toán trước, đến ngày 09/06 ».

Trước đó, Matxcơva đã đòi Kiev phải trả tiền trước khi nhận được khí đốt, và cơ chế này có thể được áp dụng ngay từ ngày 03/06. Đây là một lời đe dọa ngừng cung cấp khí đốt nếu Ukraina không thanh toán các khoản nợ.

Gazprom giờ đây đòi thanh toán toàn bộ số tiền mà Ukraina đã mua khí đốt cho đến trước ngày 01/04 vừa qua, khoảng 2,2 tỷ đô la, và một phần trong số nợ này phải được trả trong ngày hôm nay, 01/06. Tiền mua khí đốt trong tháng Năm vừa qua, phải được trả trước ngày 09/06.

Sau các cuộc đàm phán tại Berlin, Đức, giữa đại diện tập đoàn Nga Gazprom và tập đoàn Ukraina Naftogaz, chính quyền Kiev đã chấp thuận thanh toán hóa đơn tháng Hai và tháng Ba.

Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk hứa là Kiev sẽ trả toàn bộ số tiền nợ Grazom trong vòng 10 ngày nếu hai bên đạt được một hợp đồng mới.

Hôm nay, Nga và Ukraina tiếp tục thương lượng về giá khí đốt tại Bruxelles. Kể từ khi chính quyền thân phương Tây lên cầm quyền tại Kiev, Nga đã định ra giá bán khí đốt cho Ukraina cao hơn rất nhiều so với mức giá bán cho các nước Châu Âu.

Theo giới quan sát, chính quyền Ukraina bước vào một tuần lễ mới với nhiều thách thức. Sau khi tạm giải quyết vấn đề khí đốt, Kiev phải đối mặt với vấn đề an ninh, bạo loạn tại miền đông Ukraina. Mục tiêu của Tổng thống đắc cử Petro Porochenko đã nhanh chóng kiểm soát lại các vùng Donetsk và tái lập an ninh.

Trong lĩnh vực ngoại giao, ngày 04/06, ông Porochenko sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại Ba Lan, để thảo luận về tình hình tại Ukraina, cũng như sự ủng hộ của Mỹ.

Bên lề lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào bờ biển Normandie của Pháp, ngày 06/06, Tổng thống Ukraina có thể gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, với hy vọng mở ra đối thoại giữa Matxcơva và Kiev.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.