Vào nội dung chính
THỂ THAO

Qatar hối lộ FIFA để giành quyền đăng cai Cúp Bóng đá Thế giới 2022 ?

Chỉ còn có mười ngày nữa là khai mạc lễ hội túc cầu lớn nhất hành tinh, sóng gió bỗng đâu đùng đùng nổi lên giữa lòng FIFA. Theo tiết lộ của tờ báo Anh quốc Sunday Times, có lẽ Tiểu vương quốc Ả Rập Qatar đã mua chuộc một số quan chức trong tổ chức Bóng đá Thế giới này để dành quyền đăng cai vào năm 2022.

Cheikh Tamim, Quốc vương Qatar và Chủ tịch liên đoàn FIFA tại Doha - REUTERS /Fadi Al-Assaad
Cheikh Tamim, Quốc vương Qatar và Chủ tịch liên đoàn FIFA tại Doha - REUTERS /Fadi Al-Assaad
Quảng cáo

Sunday Times khẳng định có trong tay hàng ngàn thư từ và tài liệu chứng minh việc ông Mohamed Bin Hamman, người Qatar, đã đút lót tiền cho nhiều nhân vật quan trọng trong FIFA đổi lấy sự ủng hộ cho ứng viên tiểu vương quốc Ả Rập này. Mohamed Bin Hamman, từng là thành viên trong Ủy ban điều hành FIFA, cũng đã bị xóa tên suốt đời khỏi Ủy ban do tội tham nhũng vào năm 2012.

Theo tờ báo Anh quốc, nhân vật gốc Qatar đáng gờm này không từ bất cứ mánh khóe nào trong kinh doanh để đạt được mục đích của mình. Để dành được sự ủng hộ quyền đăng cai Cúp bóng đá Thế giới, Mohamed Bin Hamman không ngần ngại chi ra 5 triệu đô-la cho các chủ tịch của các Hiệp hội Bóng đá Châu Phi, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe. Các khoản tiền mua chuộc đã được chi ra ngay trước khi phiên họp bỏ phiếu chỉ định Qatar.

Khi những lời cáo buộc nghiêm trọng được đưa ra, phía chính quyền Doha cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có phản hồi. Từ Doha, thông tín viên Laxmi Lota tường thuật:

“ Chúng tôi sẽ nhờ đến luật sư!” Đó là phản ứng của Ủy ban Qatar 2022 trong một thông cáo. Ủy ban bày tỏ sự bất bình về chiến dịch bài Qatar đang tung hoành trong giới báo chí kể từ khi tiểu vương quốc này được giao quyền đăng cai Cúp bóng đá Thế giới 2022. “Trước hàng loạt các bài viết trên báo chí, chúng tôi kịch liệt phản đối mọi luận điệu tham nhũng. Chúng tôi quyết bảo vệ sự trong sạch về quá trình ứng cử của Qatar”, các quan chức của Ủy ban nêu rõ.

Người ta còn thấy trong tuyên bố cho rằng ông Mohamed Bin Hamman, người Qatar, thành viên của FIFA vào thời điểm đó “đã không giữ một vai trò chính thức hay không chính thức nào cho việc ứng cử của Qatar”. Các thành viên của ỦY ban Qatar đảm bảo tiểu vương quốc sẽ phối hợp với các nhà điều tra của FIFA. Họ tin rằng: “Một cuộc điều tra khách quan sẽ có kết luận là chúng tôi xứng đáng dành quyền đăng cai”. Cuối cùng Ủy ban kết luận: “Đây cũng lúc để cho Trung Đông được đón tiếp Cúp bóng đá Thế giới đầu tiên của mình”.

AFP hôm nay 02/06/2014 cũng cho biết là phía Liên đoàn bóng đá Úc cũng đã đánh tiếng sẵn sàng ứng cử cho đăng cai Cúp bóng đá Thế giới 2022, trong trường hợp các lời cáo buộc tham nhũng gây cản trở cho các kỳ tranh tài 2022.

Xin nhắc lại vào tháng 12/2010 Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã quyết định trao quyền đăng cai Cúp bóng đá cho 2022 cho Qatar trước các đối thủ khác là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.