Vào nội dung chính
NGA

Nga lại bắt đối lập 2 năm sau biểu tình chống Putin

Hai năm sau vụ biểu tình chống Putin, các chiến dịch bắt bớ những người tham gia tiếp tục diễn ra. Theo tiết lộ của một Hiệp hội ủng hộ những nhà đấu tranh bị bắt giữ tại Nga, hôm nay 04/06/2014, thêm ba người nữa vừa bị kết tội.

Một nhà đối lập biểu tình trước cổng toà án đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh - REUTERS /Sergei Karpukhin
Một nhà đối lập biểu tình trước cổng toà án đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh - REUTERS /Sergei Karpukhin
Quảng cáo

AFP cho biết, hôm qua, tại Matxcơva, ông Oleg Melnikov đã bị Ủy ban điều tra Nga kết tội và bị quản thúc tại gia về tội phá hủy tài sản công cộng khi tham gia cuộc biểu tình 06/05/2012 chống ông Putin.

Vào tuần trước, một nhà đấu tranh khác, cô Polina Strongguina cũng bị quản thúc tại gia ở Saint-Petersbourg và một người khác, anh Dmitri Ichevski, đã bị tạm giam hai tháng tại Matxcơva.

Trả lời AFP, ông Nikolai Korolev, điều phối viên của hiệp hội RosOuznik, hội bảo vệ những người bị giam giữ vì hoạt động chính trị, cho biết “Đây là một đợt bắt bớ mới. Ngoài ra còn có những vụ khám xét và nhiều vụ thẩm vấn tại các tỉnh nữa”. Cũng theo vị phụ trách này, các vụ bắt bớ mới này là nhằm mục đích “duy trì một áp lực” nào đó lên xã hội dân sự.

Hãng thông tấn Pháp nhắc lại trong vụ việc này, đã có 10 người bị kết tội. Phần đông số này bị kết án giam đến 4,5 năm trong các trại lao động. Hiện vẫn còn 6 người khác, gồm cả lãnh tụ đảng Mặt trận cánh tả, ông Serguei Oudaltsov đang bị xét xử. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm rồi, thì có 10 người được ân xá.

Trong một báo cáo mới được công bố hôm thứ Ba 03/06 tại Matxcơva, tổ chức Amnesty International đánh giá rằng những điều luật mới và thái độ cứng rắn của chính quyền trước phe đối lập đang đe dọa quyền biểu tình tại Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.