Vào nội dung chính
HOA KỲ - AI CẬP

Mỹ tuyên bố sẵn sàng bắt tay với tân Tổng thống Ai Cập

Một ngày sau khi thống chế Abdel Fattah al-Sissi đắc cử tổng thống Ai Cập, Nhà Trắng hôm nay, 04/06/2014 loan báo sẵn sàng bắt tay với Ai Cập, nhưng cũng đòi hỏi tiến hành các cải cách trên hồ sơ nhân quyền. 

Phe ủng hộ thống chế Abdel Fattah al-Sissi ăn mừng thắng lợi bầu cử - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Phe ủng hộ thống chế Abdel Fattah al-Sissi ăn mừng thắng lợi bầu cử - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, trong những ngày tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp gỡ vị cựu lãnh đạo quân đội Ai Cập, vừa đắc cử tổng thống. Washington tuyên bố sẵn sàng làm việc với ông Sissi “nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược và nhiều lợi ích chung giữa Hoa Kỳ và Ai Cập”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng kêu gọi tân tổng thống Ai Cập nên có những cải cách. Thông cáo viết: “Chúng tôi mời gọi tổng thống tân cử và chính quyền Cairo thông qua các cải cách cần thiết để điều hành đất nước với tinh thần trách nhiệm và trong sự minh bạch, đảm bảo công lý cho từng cá nhân, đồng thời chứng tỏ quyết tâm trong việc bảo vệ các quyền phổ quát cho mọi công dân Ai Cập”.

Ông Abdel Fattah al-Sissi, người điều hành đất nước Ai Cập kể từ khi cựu tổng thống phe Hồi giáo, ông Mohamed Morsi bị phế truất cách đây 11 tháng, đã đắc cử tổng thống Ai Cập vào hôm qua 03/06 với 96,9% phiếu bầu.

Trong một bài diễn văn ngắn ngủi trên truyền hình, ông Sissi kêu gọi người dân chung tay phục hồi an ninh và kinh tế đất nước bị phá hủy sau nhiều năm biến động. Nhiều tiếng nói đối lập cảnh giác người dân về nguy cơ viên cựu tướng lãnh quân đội này áp đặt một chính phủ còn tụt hậu hơn nữa.

AFP lưu ý là những người ủng hộ tổng thống tiền nhiệm đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu, nhất là phe Huynh Đệ Hồi giáo của tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. Phong trào Hồi giáo này đã bị đè bẹp ngay sau khi ông Morsi bị truất quyền và bị tù giam.

Các vụ bạo động chống lại cảnh sát đã làm thiệt mạng ít nhất 1.400 người, đa phần theo Hồi giáo cực đoan và hơn 15.000 người bị bắt giữ. Xin nhắc lại, sau cuộc đảo chính quân sự đó, Washington đã cắt nguồn viện trợ hàng năm cho Ai Cập, trị giá một tỷ đô-la, theo như luật lệ của Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.