Vào nội dung chính
ĐỨC - MỸ

Đức điều tra vụ nghe lén điện thoại Thủ tướng Merkel

Hôm qua, 04/06/2014, ngành tư pháp của Đức thông báo mở điều tra về vụ các cơ quan tình báo Mỹ bị tố cáo nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel, như tiết lộ của cựu tư vấn cơ quan NSA Edward Snowden.

Thủ tướng Angela Merkel phát biểu trước Quốc hội Đức 04/06/2014 - REUTERS /Thomas Peter
Thủ tướng Angela Merkel phát biểu trước Quốc hội Đức 04/06/2014 - REUTERS /Thomas Peter
Quảng cáo

Chưởng lý Haral Range của Viện Công tố liên bang Karlsruhe ( miền Tây nước Đức ) đã thông báo như trên sau cuộc điều trần trước một ủy ban Quốc hội Đức về các vụ nghe lén điện thoại, vốn đã gây xôn xao dư luận nước này từ một năm nay. 

Tuy nhiên, Viện Công tố liên bang đã quyết định không điều tra về việc các cơ quan tình báo Anh Mỹ bị tố cáo nghe lén điện thoại của hàng triệu người dân Đức, cũng theo những tài liệu mật mà Snowden công bố cho báo chí. 

Quyết định điều tra được thông báo đúng vào lúc mà Tổng thống Mỹ Barack Obama, đang gặp các lãnh đạo chủ chốt của châu Âu, trong đó có Thủ tướng Merkel, cho rằng ngoại giao là phương tiện tốt nhất để đáp ứng những quan ngại của Đức trên hồ sơ này. 

Phát ngôn viên của chính phủ Berlin đã từ chối bình luận việc mở điều tra về vụ nghe lén điện thoại di động Thủ tướng Merkel, với lý do là chính phủ không được quyền can thiệp vào các quyết định của Viện Công tố liên bang. 

Quyết định chỉ điều tra về vụ nghe lén điện thoại Thủ tướng Merkel, chứ không điều tra về việc nghe lén điện thoại hàng triệu dân Đức đã gặp chỉ trích từ đảng Xã hội Dân chủ, đảng nằm trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel, cũng như từ phe đối lập Đức. 

Bảo vệ đời tư là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm ở Đức, quốc gia đã từng sống qua các chế độ độc tài, từ phát xít đến Cộng sản ( Đông Đức củ ). Vụ nghe lén điện thoại đã ảnh hưởng nặng nền đến quan hệ Đức-Mỹ, vốn rất chặt chẽ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.