Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA

Tổng thống Nga lần đầu tiên gặp tân Tổng thống Ukraina

Bên lề các buổi lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên Normandie, lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống tân cử Petro Porochenko hôm nay, 06/06/2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đồng nhiệm Ukraina Petro Porochenko bên lề D Day - REUTERS /Kevin Lamarque e
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đồng nhiệm Ukraina Petro Porochenko bên lề D Day - REUTERS /Kevin Lamarque e
Quảng cáo

Theo các nhân vật thân cận với Tổng thống Pháp Hollande, trước buổi ăn trưa nay, ông Putin đã bắt tay ông Porochenko và hai ông đã có cuộc trao đổi bình thường giữa hai lãnh đạo, kéo dài khoảng 15 phút. Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo Nga và Ukraina gặp nhau kể từ khi ông Porochenko đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/05/2014. 

Nguồn tin nói trên cho biết là hai Tổng thống Nga và Ukraina đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn ở miền Tây Ukraina và các biện pháp khác để giảm căng thẳng, trong đó có việc Tổng thống Putin chính thức công nhận Tổng thống Porochenko.

Theo lời một cố vấn của Tổng thống Hollande, có thể Matxcơva sẽ cử đại sứ Nga sang Kiev ngày mai nhân lễ nhậm chức của tân Tổng thống Porochenko. 

Theo Ngoại trưởng Laurent Fabius, khi ăn tối với nhau tại điện Elysée hôm qua, Tổng thống Putin và Tổng thống Hollande cũng đã đề cập đến vấn đề lệnh ngưng bắn ở Ukraina. Thể thức về lệnh ngừng bắn này sẽ được thảo luận trong những tuần tới. 

Còn khi tiếp Tổng thống Putin hôm nay tại Deauville, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi lãnh đạo Nga gánh phần lớn trách nhiệm trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.