Vào nội dung chính
IRAK

Irak : Bạo động tràn lan

Các phần tử Hồi giáo cực đoan Djihad ngày càng lộng hành tại Irak. Khủng bố đẫm máu trong ngày 08/06/2014 làm ít nhất 26 người chết sau loạt bắt giữ cả trăm sinh viên tại đại học Ramadi, phía nam Bagdad vào hôm qua.

Bạo động tràn lan tại Irak, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.500 người thiệt mạng.
Bạo động tràn lan tại Irak, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.500 người thiệt mạng. AFP PHOTO / MARWAN IBRAHIM
Quảng cáo

26 người thiệt mạng trong loạt tấn công hôm nay tại các thành phố Jalawla, Mossoul, Sargaran phía bắc Irak. Ngày hôm qua (7/6), nhóm Hồi giáo cựu đoan mang tên EIIL đã bắt giữ trong nhiều tiếng đồng hồ cả trăm sinh viên thuộc đại học Ramadi, phía bắc thủ đô Bagdad.

Bạo động tràn lan tại Irak, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.500 người thiệt mạng. Các nhóm Hồi giáo quá khích ngày càng lộng hành. Trong lúc thủ tướng Nouri Al Maliki thuộc hệ phái Chiit và đang bị phe nổi dậy thuộc hệ phái Sunnit chống đối kịch liệt, thì đang dồn mọi nỗ lực để bảo vệ chiếc ghế thủ tướng của mình.

Lợi dụng tình thế, tổ chức EIIL đang tìm cách làm khuynh đảo chế độ để thành lập một nhà nước Hồi giáo tại Syria và Irak. Nhóm này đã mở rộng địa bàn hoạt động tại nhiều tỉnh thành ở miền tây Irak và nhận được sự ủng hộ của một thành phần trong cộng đồng người Hồi giáo Irak theo hệ phái Sunnit.

AFP nhắc lại, từ tháng 12/2013 EIIL đã kiểm soát một số khu phố ở Ramadi và Fallouja. Từ đó tới nay, quân đội Irak đã ít nhiều làm chủ tình hình tại Ramadi. Nhưng Fallouja vẫn hoàn toàn trong vòng kểm tỏa của tổ chức Hồi giáo cực đoan EIIL.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.