Vào nội dung chính
NGA

Án chung thân cho thủ phạm vụ sát hại nhà báo Nga Politkovskaia

Vào hôm nay, 09/06/2014, năm người vừa bị Tư pháp Nga tuyên án từ 12 năm tù đến chung thân vì tội sát hại nhà báo Anna Politkovskaia năm 2006. Nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích kẻ chủ mưu.

Nữ phóng viên Nga Anna Politkovskaia.
Nữ phóng viên Nga Anna Politkovskaia. Muriel Pomponne/RFI
Quảng cáo

Sau khi bản án được công bố vào hôm nay, trả lời đài truyền hình Rosssiya 24, con trai nữ phóng viên xấu số, Ilya Politkovski cho biết chỉ hài lòng một khi kẻ chủ mưu sát hại mẹ ông bị đưa ra trước vành móng ngựa. Ông này nói thêm 5 người vừa bị tuyên án hôm nay chỉ là « bề nổi của tảng băng ».

Người thứ nhất bị lãnh án chung thân là Roustam Makhmoudov bị xử vì tội đã bắn vào bà Politkovskaia ngay tại khu chung cư nơi bà cư ngụ ngày 07/10/2006. Người thứ nhì phải trả lời trước pháp luật là ông Lom Ali Gaitoukaev, một người chú của Makhmoudov. Ông này cũng bị kết án chung thân vì tội « tổ chức » để dẫn tới cái chết của nữ phóng viên người Nga.

Ngoài ra tòa án Matxcơva hôm nay còn kết án một cảnh sát Nga 20 năm tù vì tội « tham gia và chuẩn bị » cho vụ ám sát nói trên. Hai kẻ đồng lõa khác lãnh án 12 và 14 năm tù.

Nữ phóng viên Anna Politkosvkaia, 48 tuổi bị ám sát năm 2006. Nổi tiếng là một nhà báo dấn thân, bà luôn tố cáo tội ác của những thành phần vũ trang thân Nga tại Tchetchenia. Khi bị ám sát bà đang điều tra về nạn tham nhũng làm lũng đoạn Liên bang Nga. Bà Politkosvkaia cũng là một nhà báo dám đương đầu với điện Kremly. Vài ngày sau khi bà bị ám sát, tổng thống Putin đã bác bỏ giả thuyết bà bị ám sát vì lý do chính trị. Cái chết của nhà báo Nga Anna Politkosvkaia đã khiến cả thế giới rúng động đặc biệt là trong hàng ngũ các phóng viên nước ngoài và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.