Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ

Đình công vẫn đe dọa Cúp thế giới Brazil 2014

Cúp bóng đá thế giới sẽ khai mạc ngày mai và các nhà tổ chức hy vọng là ngày lễ hội thể thao sẽ không rơi vào hỗn loạn do các cuộc đình công. Trong bài phát biểu phát thanh truyền hình hôm qua, 10/06/2014, Tổng thống Dilma Roussef đã kêu gọi : "Các bạn bè khắp thế giới, hãy đến trong an bình. Brazil, như Chúa Giêsu Cứu Rỗi, đang mở rộng vòng tay để đón tất cả quý vị".

Giới nhân viên xe điện ngầm Sao Paulo đòi duy trì phong trào đình công - REUTERS /Stringers
Giới nhân viên xe điện ngầm Sao Paulo đòi duy trì phong trào đình công - REUTERS /Stringers
Quảng cáo

Theo dự kiến sẽ có khoảng 600.000 khách ngoại quốc đến Brazil trong thời gian Cúp bóng đá thế giới, nhưng nguy cơ đình công của hệ thống xe điện ngầm ở Sao Paulo vẫn đe dọa đưa thành phố này vào tình trạng hỗn loạn. 

Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, nhiều cuộc đình công biểu tình đã liên tục nổ ra phản đối chí phí quá tốn kém ( 11 tỷ đôla ) cho việc tổ chức Cúp thế giới và đòi chính quyền phải xây dựng các phương tiện vận chuyển, bệnh viện và trường học « đúng với tiêu chuẩn của FIFA ». 

Trong 5 ngày qua, Sao Paulo, thủ đô kinh tế của Brazil đã rơi vào hỗn loạn do cuộc đình công của các nhân viên hệ thống metro. Cuộc đình công đã tạm dừng vào tối thứ Hai. Chiều nay, họ sẽ họp lại để quyết định xem ngày mai có sẽ đình công trở lại hay không. Chỉ có nhân viên metro ở Rio Janeiro là đã quyết định ngưng đình công sau khi đã được tăng lương đáng kể. 

Nhưng ngay cả FIFA cũng đang căng thẳng thần kinh do những lời cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai Cúp thế giới 2022 cho Qatar. Tối hôm qua, FIFA đã họp Đại hội tại Sao Paulo trong bầu không khí không lấy gì là hứng khởi. Không khí đại hội hôm nay sẽ còn nặng nề hơn khi vụ tai tiếng, nay được mệnh danh là Qatargate được đem ra mổ xẻ. 

Nhưng dầu sao thì cả thế giới hiện đang hướng về Brazil sốt ruột chờ đợi cú sút bóng mở màn cho ngày hội bóng đá bốn năm một lần. Trước trận khai mạc giữa đội chủ nhà và đội Croatia là một buổi lễ kéo dài khoảng 25 phút vinh danh ba báu vật của Brazil : thiên nhiên, con người và bóng đá.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.