Vào nội dung chính
UKRAINA - NGA

Sứ quán Nga tại Kiev bị ném đá và bom xăng

Sau vụ các lực lượng nổi dậy thân Nga tại Lougansk bắn rơi chiếc máy quân sự của Ukraina làm thiệt mạng 40 lính dù và 9 người trong phi hành đoàn, hàng trăm người dân hôm qua (14/6/2014) đã trút sự phẫn nộ vào sứ quán Nga tại Kiev.

Người biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Kiev cùng với tấm biển "Nga, kẻ giết người!" ngày 14/06/2014.
Người biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Kiev cùng với tấm biển "Nga, kẻ giết người!" ngày 14/06/2014. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Quảng cáo

Khoảng 300 người đã kéo đến trước cửa đại sứ quán Nga tại Kiev biểu tình để tỏ sự phẫn nộ trước vụ lực lượng ly khai thân Nga dùng tên lửa phòng không hiện đại bắn hạ một chiếc máy bay IL -76 của Ukraina tại Lougansk.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất do lực lượng nổi dậy tiến hành đồng thời cũng gây tổn thất lớn nhất cho quân đội chính phủ kể từ hồi tháng Tư, khi khởi sự các chiến dịch quân sự dẹp loạn ở miền đông Ukraina của chính quyền Kiev.

Trước cơ quan đại diện Nga, người biểu tình giương các biểu ngữ như « Nga, kẻ giết người ». Trong cơn phẫn nộ, đám đông lật các xe của sứ quán, giật cờ và ném trứng, gạch đá vào trong đại sứ quán Nga. Cuối buổi chiều, người biểu tình còn ném một chai bom xăng vào cơ quan đại diện Nga, nhưng ngọn lửa đã được các lính cứu hỏa có mặt tại chỗ khống chế kịp thời. Ngay sau đó, các Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Ukraina đã phải đến tận hiện trường để trấn an dân chúng.

Cũng ngay trong tối qua, Nga đã lên tiếng phản đối gay gắt « hành động khiêu khích » của người biểu tình đồng thời tố cáo cảnh sát Ukraina đã khoanh tay đứng nhìn không bảo vệ sứ quán Nga. Matxcơva coi đây là hành động vi phạm thô bạo các cam kết quốc tế của Ukraina.

Washington cũng đã lên án vụ tấn công sứ quán Nga đồng thời kêu gọi Kiev tôn trọng Công ước Vienna, bảo đảm an toàn cho các cơ quan ngoại giao.

Tổng thống Ukraina Petro Porochenko hứa sẽ « đáp trả tương thích » đối với phe ly khai, đồng thời ông Porochenko thông báo để quốc tang ngày hôm nay (15/6) cho các nạn nhân vụ chiếc máy bay Il 76 bị bắn rơi tại Lougansk.

Những diễn biến chiến sự mới tại miền đông Ukraina đang có nguy cơ làm tắt hy vọng có thể giảm căng thẳng giữa Kiev và Matxcova vừa mới loé lên trong những ngày qua.

Trước đó hôm 13/6, Hoa Kỳ khẳng định trong những ngày gần đây Nga đã cung cấp cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraina nhiều chiến xa, súng phóng rốc-két và nhiều loại khí tài quân sự.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.