Vào nội dung chính
KENYA

Khủng bố tại Kenya : 49 người thiệt mạng

Gần 50 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tối ngày 15/06/2014 gần một thành phố du lịch nổi tiếng của Kenya. Chưa biết ai là tác giả. Chính quyền Nairobi quy tránh nhiệm cho các nhóm Hồi giáo cực đoan Somalia, trong đó có nhóm Shebab.

Nhóm hồi giáo vũ trang Shebab của Somalia tấn công vào lúc dân chúng xem các trận đấu Cúp bóng đá Thế giới - REUTERS /Feisal Omar
Nhóm hồi giáo vũ trang Shebab của Somalia tấn công vào lúc dân chúng xem các trận đấu Cúp bóng đá Thế giới - REUTERS /Feisal Omar
Quảng cáo

Vào sáng nay 16/06/2014, dân cư tại thị trấn Mpeketoni gần thành phố biển Lamu, còn bàng hoàng sau vụ tấn công tối hôm qua. Lamu là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Kenya, được xếp vào danh sách di sản thế giới của tổ chức UNESCO.

Theo các giới chức cảnh sát tại chỗ vào lúc dân chúng đang tập trung xem các trận đấu Cúp bóng đá Thế giới. Một toán vũ trang khoảng 50 người ập vào thị trấn nơi đa số dân cư là người công giáo. Số này nói tiếng Somalia và hô to khẩu hiệu « Thượng đế tối cao » trước khi xả súng vào các đồn cảnh sát, rồi bắn bừa bãi trên đường phố, nhắm vào các khách sạn, hiệu ăn, nơi có đông du khách ngoại quốc.

Vẫn theo các nguồn tin tại chỗ, nhóm tấn công đã đào thoát, và tiếp tục bắn phá tại một ngôi làng gần đó, cách Mpeketoni khoảng 6 km. Kenya thường xuyên trở thành mục tiêu của quân khủng bố Somalia kể từ khi quân đội nước này tham chiến tại Somalia vào tháng 10/2011 để chống lại các tỏ chức Hồi giáo cực đoan.

Căng thẳng gia tăng cường độ kể từ tháng 3/2014. Nhiều địa điểm du lịch của Kenya bị đe dọa. Tính từ đầu năm 2014 đã có 77 người thiệt mạng tại Kenya dưới tay của lực lượng Hồi giáo vũ trang Somalia Shebab. Vào tháng trước, lãnh đạo phong trào này kêu gọi tấn cộng trở lại vào Kenya.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.