Vào nội dung chính
BRAZIL - BÓNG ĐÁ

Cúp thế giới 2014 : Thể lực, cản trở lớn của các đại diện châu Á

Ngày 17/6/2014, tại thành phố Cuiaba, đại diện châu Á cuối cùng, đội tuyển Hàn Quốc ra quân gặp tuyển Nga. Brazil 2014 trong những ngày qua, 3 đại diện châu Á Nhật Bản, Úc và Iran đã lần lượt xuất quân. Nhìn vào kết quả thi đấu thì thấy các đội bóng đến từ châu Á vẫn còn khá yếm thế.

Cầu thủ Hàn Quốc Heung-Min Son (phải) trong buổi tập luyện tại sân Pantanal -Cuiaba.
Cầu thủ Hàn Quốc Heung-Min Son (phải) trong buổi tập luyện tại sân Pantanal -Cuiaba. REUTERS/Eddie Keogh
Quảng cáo

Cho dù trong những thập kỷ gần đây bóng đá ở châu lục này đã có bước phát triển mạnh về chất lượng, nhưng vẫn có một trở lực giữ các đội bóng châu Á ở khoảng cách khá xa so với các châu lục khác trên đấu trường thế giới đó là vấn đề thể lực.

RFI đã đặt câu hỏi với ông Trần Duy Ly, một chuyên gia bóng đá tại Hà Nội về cơ hội của các đại diện châu Á tại Cúp thế giới 2014.

08:03

Ông Trần Duy Ly tại Hà Nội

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.