Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Tây Ban Nha tưng bừng chuẩn bị lễ đăng quang của Thái tử Felipe

Vào ngày mai, 19/06/2014, Thái tử Tây Ban Nha Felipe sẽ chính thức lên ngôi với tên hiệu Felipe Đệ lục. Sau khi Quốc vương Juan Carlos bất ngờ tuyên bố thoái vị hôm 02/06 vừa qua, cả đất nước Tây Ban Nha và đặc biệt là thủ đô Madrid đã phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị chu đáo cho lễ đăng quang của vị tân vương vốn được người dân hết sức mến mộ.

Du khách dừng chân trước một tấm hình Quốc vương vừa thoái vị Juan Carlos và người kế thừa ngai vàng Felipe, trung tâm Madrid, 17/06/2014.
Du khách dừng chân trước một tấm hình Quốc vương vừa thoái vị Juan Carlos và người kế thừa ngai vàng Felipe, trung tâm Madrid, 17/06/2014. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Quảng cáo

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, các đường phố thủ độ Tây Ban Nha đã tràn ngập cờ và hoa, trong lúc các cửa hàng bán đồ lưu niệm đã cấp tốc thay thế các món hàng truyền thống như áo thun bóng đá, tượng ảnh đấu bò, bằng những món hàng thích hợp hơn như dĩa, bình trang trí, dây chuyền, chùm đeo chìa khóa, quạt giấy mang hình ảnh của quốc vương và hoàng hậu tương lai.

Hãng AFP đếm được khoảng gần 16.000 đóa hoa được sắp xếp hai bên đường đi tại trung tâm Madrid, trên lộ trình dẫn đến Hoàng cung, nơi nhà vua và hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha sẽ đi qua.

Bên cạnh đó, mười ngàn lá cờ Tây Ban Nha màu đỏ và vàng đã được phân phối cho các chiếc taxi, 730 lá cho các chiếc xe buýt và 470 lá được treo trên các cột đèn. Khoảng 100.000 lá cờ khác sẽ được phân phát cho công chúng tập trung xem lễ đăng quang, sẽ được truyền hình trực tiếp.

Đó là về mặt nghi thức trước mắt. Theo giới phân tích, dù tân vương Felipe VI, năm nay 46 tuổi, rất được lòng dân, ông sẽ phải đối phó với thách thức của một đất nước đang tìm cách thoát khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức 26% và làm cho nhiều người dân không còn tin tưởng vào các định chế.

Dấu hiệu cụ thể của tình trạng này là xu hướng đòi thay thế chế độ quân chủ Tây Ban Nha bằng một chính thể Cộng hòa. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là, nếu vẫn còn khoảng một nửa ủng hộ mô hình quân chủ, thì cũng đã có một đa số đòi tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục duy trì chế độ quân chủ hay không.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.