Vào nội dung chính
UKRAINA - XUNG ĐỘT

Tổng thống Ukraina sẽ đơn phương ra lệnh ngưng bắn ở miền đông

Hôm nay, 18/06/2014, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko thông báo ông sẽ đơn phương ra lệnh ngừng bắn ở vùng phía đông nước này, trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt các cuộc nổi dậy của phe ly khai thân Nga.

Chiếc cửa với những vết đạn tại thành phố Slaviansk, miền đông Ukrana,. 17/06/2014.
Chiếc cửa với những vết đạn tại thành phố Slaviansk, miền đông Ukrana,. 17/06/2014. REUTERS/Shamil Zhumatov
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Interfax- Ukraina, ông Porochenko tuyên bố : « Kế hoạch hòa bình sẽ bắt đầu với việc tôi đơn phương ra lệnh ngừng bắn ». Ông hy vọng, ngay sau đó, kế hoạch hòa bình sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột.

Thông báo của Tổng thống Ukraina được đưa ra, sau khi tối hôm qua, ông Porochenko đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đưa ra một kế hoạch ngừng bắn, sau vụ hai nhà báo Nga bị thiệt mạng ở miền đông Ukraina.

Trong kế hoạch hòa bình, Tổng thống Ukraina kêu gọi đồng nhiệm Nga Vladimir Putin chính thức công nhận các lãnh đạo mới tại Kiev.

Ông Porochenko cũng cam kết sẽ ân xá cho « những người hạ vụ khí và những người không phạm các tội ác nghiêm trọng ».

Để thực hiện kế hoạch hòa bình, Tổng thống Ukraina đã bổ nhiệm một Ngoại trưởng mới, ông Pavlo Klimkin, 46 tuổi, người được coi là ít hiếu chiến hơn. Ông Klimkin là trưởng phái đoàn Ukraina đang tiến hành đàm phán với Nga về kế hoạch hòa bình.

Trong khi đó, tình hình tại miền đông Ukraina vẫn rất căng thẳng sau vụ hai nhà báo Nga bị thiệt mạng trong một vụ pháo kích ở Lougansk.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua, đã yêu cầu mở điều tra về các vụ bạo lực nhắm vào giới nhà báo.

Hôm nay, ủy ban điều tra Nga thông báo tiến hành truy tố nhắm vào Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avako và một số quan chức Ukraina khác với tội danh, tiến hành hoạt động vũ trang có tổ chức cố ý giết hại thường dân, ở miền đông Ukraina.

Cũng trong ngày hôm nay, tập đoàn Gazprom tố cáo Ukraina không bảo dưỡng tốt hệ thống ống dẫn khí đốt quốc tế đặt trên lãnh thổ nước này, qua đó Nga cung cấp nhiên liệu cho Châu Âu, để xẩy ra vụ nổ ngày hôm qua, ở vùng Poltava, phía đông bắc Ukraina. Ngay sau khi xẩy ra vụ nổ, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina đã tố cáo đây là hành động phá hoại của Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.